Thursday, 10:51 18/06/2015
Viettel là nhà mạng duy nhất thống lĩnh thị trường viễn thông
Kinhtedothi - Như vậy Vinaphone cùng MobiFone đã được loại ra khỏi nhóm doanh nghiệp có vai trò thống lĩnh thị trường viễn thông Việt Nam.
Theo Thông tư số 15 của Bộ TT&TT về "Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng", nhà mạng Viettel sẽ là doanh nghiệp duy nhất giữ vai trò thống lĩnh thị trường viễn thông trong cả 3 mảng dịch vụ điện thoại, nhắn tin và truy nhập Internet .
Qua đó, các nhà mạng lớn khác gồm MobiFone và Vinaphone đã được đưa ra khỏi nhóm thống lĩnh thị trường này. Sự thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/6/2015. Với quyết định này của Bộ TT&TT, thị trường viễn thông sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn khi cả 2 "ông lớn" MobiFone và Vinaphone đều được "cởi trói".
Bởi với vai trò thống lĩnh thị trường, giá cước dành cho các dịch vụ viễn thông của Viettel sẽ phải thực thi theo nguyên tắc phí đối xứng. Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi khi thay đổi giá cước hoặc thực hiện khuyến mại sẽ phải đăng ký và chỉ được triển khai khi có sự chấp thuận của Cục Viễn thông. Bên cạnh đó, Viettel cũng không được ban hành giá cước viễn thông thấp hơn giá thành.
Còn đối với các nhà mạng MobiFone và Vinaphone, các quy định sẽ được nới lỏng hơn. Mỗi khi điều chỉnh giá cước hoặc thực hiện khuyến mại, các đơn vị này chỉ cần thông báo với Cục Viễn thông là đủ. Đặc biệt nhất là những doanh nghiệp này không bị cấm đưa ra giá cước thấp hơn giá thành miễn là không gây mất ổn định thị trường.
Phía Cục Viễn thông cho biết, sự điều chỉnh xuất phát từ thực tế hiện tại của thị trường viễn thông. Vào đầu năm 2015, Cục đã yêu cầu các nhà mạng cung cấp số liệu kinh doanh của năm 2014, nhằm đánh giá thị trường, thống kê thị phần và từ đó xác định doanh nghiệp thống lĩnh thị trường.
Hiện tại, theo số liệu thống kê vào đầu tháng 5/2015, trong khi Viettel đang chiếm 52.2% thị phần, thì VinaPhone và MobiFone lại cùng nắm giữ xấp xỉ 18%, như vậy theo đúng Luật Cạnh tranh, con số này thấp hơn 30% vì vậy 2 nhà mạng này không được liệt vào danh sách doanh nghiệp thống lĩnh thị trường.
Trước đó, tại Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước tháng 5 của Bộ TT&TT, ông Lê Đăng Dũng - Phó Tổng giám đốc Viettel từng lên tiếng nên giữ nguyên cả 3 doanh nghiệp gồm Viettel, VinaPhone và MobiFone trong nhóm thống lĩnh thị trường nhằm tránh tình trạng người dùng của mạng này chuyển sang mạng khác với số lượng lớn.
Đối với nhà mạng không nằm trong nhóm thống lĩnh thị trường sẽ khá dễ dàng trong việc điều chỉnh mức giá cước dịch vụ, thậm chí là thấp hơn so với doanh nghiệp thống lĩnh, vì vậy sẽ thu hút một lượng lớn người dùng đến với mạng của mình, từ đó dễ gây ra tình trạng xáo trộn thị trường, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn điều này sẽ dẫn tới cuộc chiến giá cước giữa các nhà mạng, ông Dũng cảnh báo.
Cũng tại cuộc họp ngày hôm đó, Bộ TT&TT đã "trấn an" Viettel khi cho rằng, Bộ sẽ không để các doanh nghiệp viễn thông tự ý phá giá thị trường, trong trường hợp có biến động lớn về giá cước, Bộ sẽ thực hiện các biện pháp bình ổn giá nhằm tạo sự phát triển lành mạnh cho thị trường viễn thông trong nước.
![]() Với việc Viettel bị loại khỏi nhóm thống lĩnh thị trường, nhiều khả năng thời gian tới sẽ xảy ra biến động về giá cước các dịch vụ viễn thông
|