Viettel sẽ lọt Top 10 hãng viễn thông lớn nhất thế giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc liên tục đầu tư ra thị trường nước ngoài, hãng viễn thông Quân đội cho biết mình sẽ hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp toàn cầu.

Theo một báo cáo mới được Viettel công bố, kết quả kinh doanh trong năm 2014 của nhà mạng này đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Đi cùng với đó là tình hình đầu tư, mở rộng tại thị trường nước ngoài cũng diễn ra tương đối thuận lợi, đáp ứng đúng lộ trình vươn ra thế giới của nhà mạng Quân đội.

Phía Viettel cho biết trong năm vừa qua, hãng đã đạt doanh thu trên 197.000 tỷ đồng, có tốc độ tăng trưởng trên 20%. Con số này chiếm tới hơn 10% trong tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước cũng như giúp Viettel đứng thứ 2 trong số gần 500.000 doanh nghiệp của Việt Nam.

 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Viettel sẽ lọt vào top 10 doanh nghiệp viễn thông thế giới
Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Viettel sẽ lọt vào top 10 doanh nghiệp viễn thông thế giới
Về lợi nhuận trước thuế, tập đoàn này đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15%, chiếm 1/4 tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Viettel đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 15.000 tỷ đồng, với số lao động tại Việt Nam là 75.000 người và nước ngoài là 15.000 người.

Tình hình đầu tư ở nước ngoài của Viettel cũng rất khả quan khi tổng doanh thu tại 9 quốc gia có sự hiện diện của nhà mạng này đã lên tới con số 1,2 tỷ USD, tăng trưởng 25% cùng mức lợi nhuận đạt 156 triệu USD, tăng 32 % so với năm ngoái.

Trong năm 2015, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư sang các nước như Conggo, Colombia và Myanmar. Dự kiến tới hết năm nay, tổng số tiền trên 600 triệu USD mà Viettel đã đầu tư ra thị trường nước ngoài sẽ được thu hồi 80%.

Nói về những định hướng trong thời gian tới, Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, kết thúc 2015, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu đạt mức doanh thu 230.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20%, lợi nhuận tăng 15% cùng năng suất lao động tăng 15%. Mức tăng trưởng trên sẽ được duy trì từ nay đến 2020 nhằm hương tới mốc doanh thu 400.000 tỷ đồng.

Ngoài ra tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đầu tư ra nước ngoài với chi phí nghiên cứu, phát triển, sáng tạo công nghệ mỗi năm dự kiến là 200 đến 400 triệu USD. Cùng với đó phấn đấu lọt vào top 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới cũng như doanh nghiệp đa nghành mang tính toàn cầu, ông Hùng tuyên bố.