Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Giải thưởng gương mặt trẻ Thủ đô là hoạt động khen thưởng thường niên của TP. Hà Nội dành cho những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực, có đóng góp cho sự phát triển của phong trào thanh thiếu niên thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 6/1, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012, tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2012.

Mục đích của giải thưởng là nhằm động viên, cổ vũ  những điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến trên mọi lĩnh vực, tạo động lực phát triển tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, sáng tạo trong thanh thiếu nhi thủ đô Hà Nội.

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu - Ảnh 1
 
Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, cùng nhiều đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương và thành phố, các cơ sở đoàn - hội - đội trực thuộc, đặc biệt là sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng và gần 2000 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đã mang lại không khí tươi mới, ấn tượng và hứa hẹn một năm mới với những thành công rực rỡ.

10 gương mặt tiêu biểu gồm: Phan Thiên Bạch Anh (lớp 5C Trường tiểu học Quang Trung); Phạm Đình Dũng (Nhà hát múa rối Thăng Long); Vũ Đình Quang Đạt (lớp 12A2 Tin, THPT chuyên KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội); Chu Quang Đức (giáo viên THPT Mê Linh); Nguyễn Tiến Hải (Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an H.Sóc Sơn); Chử Nhất Hợp (Viện Huyết học -  truyền máu T.Ư ); Phạm Phước Hưng (VĐV đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia đơn vị Hà Nội); Võ Trương Như Ngọc (Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật cao Răng Hàm Mặt, ĐH Y Hà Nội); Nguyễn Thị  Thương (giảng viên ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội); Bùi Ngọc Tuấn (Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô).

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà đã có bài phát biểu về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2012. Qua đó, chị đã nêu bật được những điểm nhấn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho thanh niên; phong trào thanh niên của Thành đoàn Hà Nội trong một năm vừa qua; công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh; việc liên kết, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể; công tác giao lưu và hợp tác quốc tế thanh niên; công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ do TW và thành phố giao.

Lễ trao giải 10 gương mặt trẻ nằm trong chương trình Mừng công năm 2012 - Chào năm mới 2013 do Thành đoàn và Hội sinh viên TP. Hà Nội phối hợp tổ chức tại công viên Thống Nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần