Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2013

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là 10 cá nhân có những thành tích nổi bật trong năm 2013 trên các lĩnh vực: Học tập - Nghiên cứu khoa học; Lao động sáng tạo - Phát triển kinh tế; Văn hóa - Nghệ thuật; An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thể dục - Thể thao, Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà cho biết: Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã quyết định lựa chọn, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2013, nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và nhân rộng các tấm gương điển hình tiêu biểu đã có nhiều cống hiến, đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, công tác, phong trào hoạt động đoàn - đội...

Đây là 10 cá nhân có những thành tích nổi bật trong năm 2013 trên các lĩnh vực: Học tập - Nghiên cứu khoa học; Lao động sáng tạo - Phát triển kinh tế; Văn hóa - Nghệ thuật; An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thể dục - Thể thao, Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các gương mặt trẻ tiêu biểu này được Thành đoàn Hà Nội lựa chọn kỹ lưỡng từ khắp các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở Đoàn, các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn thành phố… nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác.

 
Lê Anh Vinh (giữa ảnh) tại lễ vinh danh các GS, PGS năm 2013.
Lê Anh Vinh (giữa ảnh) tại lễ vinh danh các GS, PGS năm 2013.
Nổi bật trong số này là gương mặt của PGS.TS Lê Anh Vinh (sinh năm 1983, Phó Trường phòng Khoa học - Quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội). Lê Anh Vinh được biết đến là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013. Anh được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Australia tại Trường Đại học New South Wales, năm 2005 tốt nghiệp thủ khoa Đại học chuyên ngành Toán - Tin của Australia, năm 2010 được nhận bằng tiến sĩ của Đại học Harvard khi mới 27 tuổi. Năm 2012, Lê Anh Vinh đoạt giải nhất Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ, đồng thời còn đạt giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu của nhà khoa học trẻ Đại học Quốc Gia Hà Nội…

Đại diện cho khối sinh viên, sinh viên năm thứ nhất Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1995, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Y Hà Nội với số điểm 29,5). Tiến được các bạn cùng học yêu quý không chỉ vì học giỏi trong suốt quá trình học phổ thông lên đại học, mà còn bởi Tiến luôn biết vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhà nghèo, không có tiền đi học thêm, Tiến chỉ tranh thủ học bài trong những lúc chăn bò ngoài đồng giúp bố mẹ. Song với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Tiến đã đạt học sinh giỏi xuất sắc11 năm liên tục, giải nhì môn toán cấp Thành phố năm học 2012 - 2013, được nhận học bổng "Chung một ước mơ" năm học 2011 - 2012…

Kinh tế khó khăn, trong lúc hàng nghìn doanh nghiệp giải thể hoặc đóng cửa thì Nguyễn Sỹ Luận (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty cổ phần và phát triển Bình Minh) là doanh nhân duy nhất được tôn vinh là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2013. Năm 2008, Nguyễn Sỹ Luận thành lập trang trại với quy mô tổng diện tích 70.000 m2, trong đó diện tích chuồng trại là 12.600 m2 với tổng số 5.700 con và diện tích ao thả cá 11.000 m2. Anh mạnh dạn đầu tư trên 30 tỷ đồng, trang trại áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín đảm bảo vệ sinh và phương pháp chăn nuôi theo hướng sinh học. Hàng tháng, trang trại của anh Luật cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn lợn hơi, đạt tổng doanh thu trên 9 tỷ đồng/1 năm, lợi nhuận 3 tỷ đồng/1 năm, tạo việc làm ổn định cho 45 lao động…