Vĩnh Phúc: nam sinh trúng học bổng hơn 20 trường đại học nước ngoài
Kinhtedothi - Em Nguyễn Hải Đăng, học sinh lớp 12A13 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã trúng tuyển hơn 20 trường đại học lớn của nước ngoài. Thành tích học tập đáng nể cùng thái độ sống tích cực của cậu học trò này xứng đáng là tấm gương để nhiều bạn trẻ noi theo.
Nỗ lực không ngừng, bền bỉ theo đuổi mục tiêu
Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, với thành tích học tập rất đáng nể, năm học 2024-2025 cũng là năm tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hải Đăng, học sinh lớp 12A13 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã nộp đơn tại hơn 50 trường đại học và được hơn 20 trường tại nước ngoài trao học bổng với tổng giá trị 40 tỷ đồng.
Trong số các trường đại học nước ngoài mà Hải Đăng được trao học bổng, có thể nhắc đến những ngôi trường rất danh tiếng như Centre College, học bổng 100% trị giá 5,7 tỷ đồng; Depauw University – 5.2 tỷ đồng; St. Lawrence University – 3.8 tỷ đồng; The College of Wooster; và Knox College – mỗi trường 5 tỷ đồng; SP Jain School of Management – 2,3 tỷ đồng... Ngoài ra, VinUni tại Hà Nội cũng trao học bổng 80% chương trình học cho Nguyễn Hải Đăng, trị giá 2,6 tỷ đồng.

Nguyễn Hải Đăng, học sinh lớp 12A13 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được hơn 20 trường tại nước ngoài trao học bổng. Ảnh: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.
Chia sẻ về kinh nghiệm “săn học bổng” của mình, Nguyễn Hải Đăng cho biết, em có dự tính apply (đăng ký) đại học đến nhiều quốc gia từ rất sớm. Quyết định thi vào lớp chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là bước đầu để thực hiện kế hoạch đó. Em đã chủ động học tập, giành được 7.0 IELTS và chinh phục kỳ thi SAT với kết quả đạt 1490/1600 trong lần thi đầu tiên.
“Việc đăng ký “săn học bổng” của các trường đại học nước ngoài không đơn giản, ngoài việc vượt qua những bài kiểm tra đánh giá năng lực thì việc tìm hiểu thông tin về các chương trình học bổng của các trường và chuẩn bị bộ hồ sơ phù hợp cũng cần rất nhiều thời gian, công sức” – Nguyễn Hải Đăng cho biết.

Nguyễn Hải Đăng bên trái ảnh (cùng bố) dự lễ vinh danh, trao giải học bổng 80% chương trình học, trị giá 2,6 tỷ đồng của Đại học VinUni. Ảnh: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.
Cũng theo Hải Đăng, có những thời điểm rất căng thẳng, em phải dành toàn bộ thời gian để viết luận và kiểm tra email liên tục. Nhiều lúc kết quả chưa được như ý và quá tải, kiệt sức, Đăng từng có ý định bỏ cuộc. Nhưng rồi, bằng quan điểm sống hết mình, nỗ lực hết mình, em lại vực dậy tinh thần và chia nhỏ công việc, làm từng bước một, kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng.
"Nếu không thử, em sẽ không biết mình có thể đi xa đến đâu. Em biết ơn những lời từ chối, vì chính chúng giúp em hoàn thiện mình hơn, biết cần điều chỉnh điều gì. Có lẽ do em "cứng đầu" và ít ngại ngùng nên em cứ mạnh dạn thử khi có cơ hội” - Nguyễn Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm khi đối diện với thử thách và thất bại.
Thành tích học tập đáng nể, cùng với thái độ sống tích cực
Trao đổi với PV Báo Kinh tế và Đô thị, cô Đặng Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A13 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết: từ cậu học trò ở vùng quê huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc, em Nguyễn Hải Đăng đã nỗ lực học tập và thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (năm học 2022 – 2023), từ đây tiếp tục hành trình mới trong việc chinh phục kiến thức, theo đuổi ước mơ.
“Trong lớp, Hải Đăng có thành tích vượt trội về tiếng Anh (mặc dù là học sinh chuyên Pháp). Ngoài thành tích về học tập, Hải Đăng còn là học sinh rất năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp, các hoạt động thiện nguyện. Hải Đăng rất hòa đồng cùng các bạn trong các dự án chung, nhưng em cũng là người rất chủ động, độc lập và có những dự án của riêng mình” - cô giáo Đặng Thị Thủy chia sẻ.

Ngoài thành tích học tập, Nguyễn Hải Đăng (thứ 3 từ trái sang) còn rất tích cực tham gia các chương trình ngoại khóa cùng bạn bè. Ảnh: Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.
Cô Đặng Thị Thủy cũng trao đổi thêm, Nguyễn Hải Đăng có hậu thuẫn từ gia đình rất vững chắc, với bố và mẹ là những người tâm lý, tình cảm rất quan tâm gần gũi, lắng nghe và động viên em học tập.
“Có lần Hải Đăng tham dự một chương trình ngoại khóa, ban đầu bố mẹ em rất lo sợ việc ảnh hưởng đến học tập, do lịch học chuyên của em rất áp lực. Tuy nhiên khi em giải thích, bố mẹ đã hiểu ra và người bố sẵn sàng gác lại công việc kinh doanh buôn bán, thu xếp thời gian đưa đón và kiên nhẫn chờ cậu con trai suốt thời gian diễn ra sự kiện” - cô Đặng Thị Thủy kể.
Hành trình học tập của Nguyễn Hải Đăng là một chuỗi dài nỗ lực cố gắng bền bỉ, hết mình - không chỉ chinh phục kiến thức, mà còn trau dồi các kỹ năng mềm, hoàn thiện bản thân, để không phụ lòng kì vọng của gia đình, bố mẹ và thầy cô. Thành tích học tập đáng nể, cùng thái độ sống tích cực của cậu học trò này, xứng đáng là tấm gương để nhiều bạn trẻ noi theo.
Vĩnh Phúc: hơn 18.500 thí sinh hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập
Kinhtedothi - Hơn 18.500 thí sinh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập (khối không chuyên), đề thi được đánh giá phù hợp, có tính phân hóa rõ.
Vĩnh Phúc: sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 với nhiều đổi mới
Kinhtedothi - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 tại tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/6. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng.
Vĩnh Phúc: đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 diễn ra an toàn, công bằng
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Khắc Hiếu đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực vào cuộc, bảo đảm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế.