Vở diễn "ẵm" 4 Huy chương vàng ra mắt cuối năm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vào 20h ngày 28/12/2011, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, vở chèo “Quan lớn về làng” sẽ ra mắt công chúng. Vở diễn này lấy ý tưởng từ vở kịch "Quan thanh tra" của văn hào Nga Nikolai Vassilievich Gogol (1809 - 1852).

Vở kịch mang đậm sắc thái châm biếm. Nội dung vở đề cập đến một đề tài nóng hổi của đời sống đó là tham nhũng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tác giả kịch bản là Tiến sĩ Phạm Quang Long, NSND Doãn Hoàng Giang làm đạo diễn,  NSƯT Xuân Hanh chuyển thể chèo.

Để tác phẩm sân khấu này thành công phải kể đến  sự tham gia của họa sỹ NSƯT Hoàng Song Hào, tác giả âm nhạc là NSƯT Hạnh Nhân và biên đạo múa NDND Lê Ngọc Cường. Chỉ đạo nghệ thuật là NSƯT Thúy Mùi.

"Quan lớn về làng" hội tụ diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng từ Nhà hát Chèo Hà Nội như NSƯT Quốc Anh, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Đức Thuận, NSƯT Ngọc Ánh và những tài năng trẻ như Thu Hằng, Quốc Phòng, Đào Dũng, Thu Hòa, Thảo Quyên, Thúy Lành, Từ Dương…

Điều thú vị là “Quan lớn về làng” mới giành bốn Huy chương vàng trong Liên hoan Chèo toàn quốc 2011. Ngoài huy chương vàng cho vở diễn, "Quan lớn về làng" còn mang lại 3 giải vàng cá nhân cho nghệ sĩ Quốc Anh, Thu Huyền và Thu Hằng.

Giá vé xem vở chèo này từ 100nghìn đồng đến 300nghìn đồng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần