Volkswagen chính thức sở hữu Audi

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Volkswagen từng nắm giữ 99,64% cổ phần Audi. Mới đây, Tập đoàn này vừa thông báo thâu tóm nốt 0,36% còn lại.

Volkswagen chính thức sở hữu Audi. Ảnh minh họa

Mới đây, "gã khổng lồ" Đức Volkswagen đã thông báo đã thâu tóm nốt 0,36% cổ phần Audi còn lại từ tay các cổ đông thiểu số. Theo tỷ giá hiện tại, giá thị trường của một cổ phiếu Audi là 1.180 euro và Tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế sẽ mua nó với giá 1.551,53 euro, cao hơn 48% giá thị trường.

Với 152.749 cổ phiếu Audi đang nằm trong tay cổ đông thiểu số, vụ thâu tóm này sẽ tiêu tốn của VW số tiền 237 triệu euro (khoảng 264,9 triệu USD).

Theo kế hoạch, thương vụ sẽ chính thức hoàn tất trong dịp đại hội cổ đông thường niên sắp tới của Audi (dự kiến ban đầu là ngày 14/5/2020, nhưng đã được lùi lại tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới).

Sau khi chuyển nhượng cổ phần, Audi vẫn tiếp tục là một tập đoàn được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ngoài Audi, Tập đoàn VW còn sở hữu các thương hiệu Volkswagen, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Porsche, Skoda, SEAT, MAN, Scania, Ducati, và thương hiệu xe thương mại Volkswagen.

Volkswagen đã giành vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới (về doanh số) từ tập đoàn Toyota (Nhật Bản) hồi năm 2016 và đã giữ ngôi vương liên tiếp các năm 2017, 2018, 2019 khi bán được 10,9 triệu chiếc xe trên toàn thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần