Vốn đầu tư tiếp tục có sự cải thiện

Đức Minh
Chia sẻ Zalo

Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2017, các chỉ số thống kê cho thấy vốn đầu tư tiếp tục có sự cải thiện so với các tháng trước và gần như chắc chắn sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Ước chung cả năm, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GDP sẽ vượt kế hoạch 31,5%, đạt định hướng của Chính phủ 34 - 35%.

Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện trong tháng 11 lớn hơn các tháng trước (tháng 11 đạt 31.400 tỷ đồng, tháng 10 đạt 28.683 tỷ đồng, bình quân 10 tháng đạt 21.136 tỷ đồng/tháng). Tuy mới đạt 82,9% so với kế hoạch cả năm (304.894 tỷ đồng), nhưng với sự điều chỉnh nguồn vốn và việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện của các ngành, tỉnh, TP nên hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Đưa hàng xuất khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh:  Khánh Lâm

Bên cạnh đó, vốn hoạt động (trong đó có vốn đầu tư phát triển) của các DN tăng lên do DN thành lập mới lớn và tăng cao (1.131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 41,9%); nếu kể cả số vốn tăng thêm của các DN đang hoạt động thì còn lớn hơn nhiều (2.714,4 nghìn tỷ đồng). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 33,09 tỷ USD (đăng ký mới 19,8 tỷ USD, tăng 52%, đăng ký bổ sung 8 tỷ USD, tăng 57,6%, góp vốn, cổ phần 5,3 tỷ USD, tăng 53,4%). FDI thực hiện đạt 16 tỷ USD, tăng 11%. Kết quả 11 tháng đã vượt mức của cả năm trước (26,89 tỷ USD) và vốn thực hiện đạt kỷ lục từ trước đến nay (vượt kỷ lục 15,8 tỷ USD của năm trước).

Tăng trưởng cao lên của công nghiệp đã góp phần vào việc tăng trưởng cao lên của toàn bộ nền kinh tế, là tín hiệu khả quan để cả năm tăng cao hơn năm trước, trở lại thành động lực và đầu tàu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Tiêu thụ trong nước trong 11 tháng, tăng 10,7%, nếu loại trừ yếu tố tăng giá vẫn còn tăng 9,5%, cao hơn cùng kỳ năm trước (8,9%) và gần như chắc chắn tiếp tục cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Điều đó đã góp phần làm tăng tổng cầu - mà tổng cầu là động lực tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế.

Xuất khẩu trong 11 tháng đạt được nhiều sự vượt trội. Quy mô đạt 193,75 tỷ USD, lớn nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay và cao hơn mức cả năm từ 2016 trở về trước. So với cùng kỳ năm trước đã tăng 21,1%. Đây là tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm qua. Kết quả 11 tháng là tín hiệu khả quan để cả năm kim ngạch xuất khẩu có thể vượt qua mốc 210 tỷ USD, vượt xa so với năm trước (176,5 tỷ USD) và vượt xa so với kế hoạch đề ra theo Nghị quyết của Quốc hội (187,5 - 189 tỷ USD). Mặc dù 6 tháng nhập siêu lớn, nhưng do xuất siêu liên tiếp trong các tháng sau đó, nên tính chung 11 tháng đã xuất siêu (2,76 tỷ USD, bằng 1,4% kim ngạch xuất khẩu).