Vòng 6 V-League 2019: CĐV đốt pháo sáng khiến Hà Nội FC phải thay người

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để thua Hà Nội FC tại vòng 6 V-League 2019, HLV Trương Việt Hoàng lý giải do hàng phòng ngự mất tập trung. Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Hàng phòng ngự Hải Phòng không tập trung
Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng của CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng cho biết, Hải Phòng thua do các cầu thủ của ông mất sự tập trung, đặc biệt là hàng phòng ngự không tốt.
“Sau trận đấu này chúng tôi cần rút kinh nghiệm. Toàn đội không tập trung để xảy ra những bàn thua đáng tiếc”, HLV Trương Việt Hoàng nói.
HLV Trương Việt Hoàng tại buổi họp báo sau trận đấu.
Ở trận đấu này, cổ động viên Hải Phòng có màn cổ vũ hơi thái quá khi đốt pháo sáng ném xuống sân khiến trận đấu phải tạm dừng.
Nói về vấn đề này, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: “Thực sự rất khó, vì đây không phải trong phạm vi chuyên môn của tôi. Tôi nghĩ khi cầu thủ thi đấu khán giả càng đông thì các cầu thủ thi đấu càng tốt. Việc cổ vũ đông không phải làm ảnh hưởng được, quan trọng nhất các cầu thủ tập trung thi đấu còn các điều kiện xung quanh thì không cần để ý”.
90 phút của trận đấu, Hà Nội FC được trọng tài cho hưởng 2 quả phạt đền, trong đó có 1 quả thủ môn Văn Toản đẩy thành công. Nhận xét về cậu học trò trong khung gỗ, HLV của Hải Phòng cho rằng: “Văn Toản trong ở trận đấu trước đã thi đấu tốt. Trong trận đấu này, đẩy được pen nhưng có tình huống thua cuối trận là tình huống cần phải rút kinh nghiệm vì chuyền bóng cho đồng đội đang quay lưng không kịp phối hợp. Đấy cũng là việc thiếu kinh nghiệm thi đấu của Văn Toản”.
Tình huống Văn Toản đẩy thành công quả phạt đền trong hiệp 1 của trận đấu.
Đánh giá về đối thủ Hà Nội FC, HLV Trương Việt Hoàng nhấn mạnh, các cầu thủ của Hà Nội có chất lượng chuyên môn tốt hầu như toàn cầu thủ đội tuyển quốc gia, ngoại binh tốt. Đặc biệt, hàng hậu vệ có 3 cầu thủ quốc gia thi đấu nhiều với nhau, phối hợp tốt.
Trận đấu có chuyên môn cao
Trong khi đó, đánh giá về trận đấu sau màn lội ngược dòng trước CLB Hải Phòng, HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm cho hay, đây là một trận đấu hay có nhiều bàn thắng, nhiều cơ hội. Khán giả trong trận đấu này cũng rất cuồng nhiệt, trận đấu có chuyên môn cao
Dù giành chiến thắng nhưng trong hiệp 1, Hà Nội FC thi đấu khá bế tắc. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, trong hiệp 1, Hà Nội FC đã thiếu người dẫn dắt.
"Trong hiệp 1, khán giả không làm chúng tôi ảnh hưởng lắm nhưng chúng tôi chưa thoát ra được vì không có người dẫn dắt và các cầu thủ chưa tự tin. CĐV Hải Phòng làm gián đoạn trận đấu ở một vài tình huống khiến trận đấu nguội buộc tôi phải thay Thành Lương vào để làm công tác tinh thần", HLV Chu Đình Nghiêm nói.
HLV Chu Đình Nghiêm tại buổi họp báo sau trận đấu.

Cũng theo vị chiến lược gia xứ Thanh, hành động đốt pháo của CĐV Hải Phòng đã khiến hình ảnh xấu đi rất nhiều dù đây là những CĐV rất cuồng nhiệt.

Trong hiệp 1 của trận đấu, Hà Nội FC là đội tấn công lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội trong đó có quả penalty ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Omar đã không thể đánh bại thủ thành Văn Toản. Theo vị thuyền trưởng của Hà Nội FC, không thể trách được Omar bởi việc sút trượt penalty là một điều rất bình thường.

Với chiến thắng trước CLB Hải Phòng, Hà Nội FC vươn lên đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau CLB TP Hồ Chí Minh. Đánh giá về cuộc đua này, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng khi V-League mới diễn ra được 6 vòng đấu thì không thể nó được điều gì. Chỉ cần sơ xảy 1 - 2 trận là có thể bị tuột khỏi cuộc đua.

Nói về những đối thủ có thể là trở ngại trên con đường bảo vệ ngôi vương, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, ông đánh giá đối thủ đáng gờm nhất là Sông Lam Nghệ An chứ không phải CLB TP Hồ Chí Minh.

Ở thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội FC đang phải căng mình thi đấu trên cả 2 đấu trường gồm AFC và V-League. Thế nhưng, lực lượng nhân sự của đội bóng Thủ đô lại đang có rất nhiều cầu thủ bị chấn thương, một số đang hồi phục để có thể xoay tour nhân sự.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, thủ môn Bùi Tiến Dũng đang hồi phục 90% nhưng cần có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể vào sân. Còn Đình Trọng dù đã có thời gian nghỉ ngơi, thi đấu ổn định nhưng chưa đạt được 100%. Cầu thủ này vẫn chưa bắt nhịp được trận đấu. 2 trường hợp còn lại là Thành Chung mới chỉ bình phục 80 - 90% còn Đức Huy vẫn chưa thể thi đấu.

Quang Hải đóng góp một siêu phẩm trong trận đấu.

"Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nhều vì mật độ thi đấu rất dày đặc, chúng tôi phải thi đấu nhiều trong tháng 4 và tháng 5 này nên phải tính toán nhân sự kĩ càng. Việc thi đấu liên tục đá liên tục sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ và khó nhất là chấn thương. Cầu thủ chơi quá tải dễ chấn thương nên chúng tôi phải tính toán xoay tour kĩ càng", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần