VTV không mua bản quyền ASIAD 2018

Song Đào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) không mua được bản quyền ASIAD 2018, khán giả Việt Nam sẽ không thể xem U23 Việt Nam cũng như các môn thể thao khác tranh tài tại Á vận hội.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18, Asiad 2018 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 18/8-2/9 với sự tham gia của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam.
Người hâm mộ Việt Nam sẽ không được xem U23 Việt Nam thi đấu ở ASIAD 2018 vì không có bản quyền truyền hình. 
Thông báo của VTV hôm 30/7 cho biết, trong thời gian qua, VTV đã tiến hành đàm phán với đối tác KJSMWORLD CORP, công ty có trụ sở tại Hàn Quốc - đơn vị mua lại bản quyền truyền hình giải đấu từ BTC Á vận hội, nhưng mức giá phía đối tác đưa ra quá cao. VTV muốn mua gói không độc quyền để phát miễn phí nhưng đơn vị trên chỉ chào bán gói độc quyền.
Vì vậy, VTV đã quyết định không mua bản quyền ASIAD 2018. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ Việt Nam sẽ không thể xem đội tuyển U23 Việt Nam cũng như VĐV các môn khác như: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Ánh Viên (bơi lội), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)… tranh tài.

Liên quan đến đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, hôm qua danh sách chính thức đoàn tham dự ASIAD 2018 đã được công bố gồm 523 thành viên, trong đó có 352 VĐV, 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn… Mục tiêu của Việt Nam là đoạt tối thiểu 3 HCV.

Riêng với tuyển U23 Việt Nam, mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là vượt qua vòng bảng. Tại ASIAD 2018, U23 Việt Nam rơi vào bảng D gồm Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Đây là bảng đấu được đánh giá thuận lợi với thầy trò ông Park Hang Seo do ngoài Nhật Bản, 2 đối thủ còn lại đều không quá mạnh.