TP Hồ Chí Minh: Quân đội tham gia truy bắt hung thủ bắn chết nhiều người ở Củ Chi

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ công an truy lùng, vây bắt hung thủ bắn chết nhiều người ở huyện Củ Chi.

Sáng 31/1, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng một số lãnh đạo quân đội đã có mặt tại khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi - nơi trước đó Công an TP Hồ Chí Minh xác định đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1987) đang lẩn trốn. Tại hiện trường ngoài lực lượng bộ đội chính quy, còn có sự tham gia của lực lượng Dân quân tự vệ.
 Lực lượng Dân quân tự vệ được trang bị áo giáp, khiên chống đạn…, tham gia hỗ trợ công an truy lùng bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn vào sáng 31/1.
Trước đó vào sáng 30/1, sau khi xác định Lê Quốc Tuấn lẩn trốn trong khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An (huyện Củ Chi), Công an TP Hồ Chí Minh đã cử hơn 300 Cảnh sát cơ động, hình sự…, cùng với nhiều xe bọc thép, chó nghiệp vụ bao vây khu vực và tổ chức truy lùng, đồng thời kêu gọi Tuấn đầu hàng.
Cũng trong ngày 30/1, Cơ quan CSĐT  Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Lê Quốc Tuấn về tội “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Do xã Trung An (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) giáp ranh với một số xã của thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) bởi sông Sài Gòn. Vì vậy các địa phương giáp ranh cũng đã ban hành thông báo khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, nếu phát hiện Tuấn thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.
Được biết Lê Quốc Tuấn có cấp bậc thượng úy, công tác tại Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giam thuộc Công an quận 11. Bị can Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 4 người và bắn bị thương 1 người tại sòng bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều 29/1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần