Vụ buôn lậu 51kg vàng 9999: Truy nã đặc biệt nguy hiểm thêm 5 đối tượng

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài việc ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm thêm 5 đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đồng loạt khám xét 15 điểm liên quan vụ buôn lậu 51kg vàng 9999 qua biên giới.

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết qua điều tra mở rộng, đã thu thập đủ chứng cứ và Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung thêm các bị can liên quan đến vụ án buôn lậu 51kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam. Các bị can bị khởi tố bổ sung, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Lê Thị Bạch Vân (SN 1966, trú tại ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
 Bà “trùm” Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và Lê Thị Bạch Vân (từ trái sang) bị truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Công an.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường); Lê Thị Bạch Vân; Nguyễn Hữu Phước (SN 1989, ngụ tổ 2, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Võ Văn Trung (SN 1980, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, ngụ tổ 2, khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).
 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nâng cấp từ truy nã lên "truy nã đặc biệt nguy hiểm": Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung và Phạm Tấn Lộc (từ trái sang). Ảnh: Công an.
Ngoài việc khởi tố bị can, ban hành quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với 5 đối tượng nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt khám xét 15 địa điểm liên quan đến vụ án. Đó là nhà ở, phủ thờ, hoa viên và cây xăng Hạnh Phát của đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh nằm trong ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú; Nơi ở của các đối tượng: Nguyễn Văn Minh, Võ Văn Trung, Nguyễn Hoàng Út, Trần Văn Hải (cả 4 đối tượng cùng ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú); Kho Lộc Phát tại ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú; Nơi ở của Võ Minh Tâm tại ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú; Nhà ở Nguyễn Thị Thu Hà đứng tên trong hộ khẩu tại số 74 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc; Nhà ở của Phạm Tấn Lộc tại số 47/3, tổ 2, khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc; Nơi ở của Phan Văn Bồ số 488 Tuy Biên, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc; Nơi ở của Nguyễn Hữu Phước tại tổ 2, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu; Khách sạn Hạnh Phát số 260 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc.
 Nhà của bà "trùm" Mười Tường bị lực lượng công an khám xét. Ảnh: Công an.
Tại 15 địa điểm khám xét nêu trên, Cơ quan CSĐT đã thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan vụ án. Do đó các cơ quan, tổ chức và người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 6 Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang), số điện thoại: 02963.843.138.
 Công an tỉnh An Giang khám xét phủ thờ của bà “trùm” Mười Tường. Ảnh: Công an.
Trước đó vào chiều 30/10, đích thân đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo tổ công tác gồm nhiều phòng nghiệp vụ công an tỉnh tuần tra trên tuyến biên giới tại khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc. Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm buôn lậu chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. Lực lượng công an bắt được Trần Văn Hải (SN 1971, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú), cùng 2 bao tải và 1 bọc nilông màu đen, bên trong có 51kg kim loại màu vàng. Sau khi giám định cho kết quả 51kg kim loại màu vàng nêu trên là vàng 9999 không lẫn tạp chất
 Vàng do các đối tượng buôn lậu từ Campuchia vào Việt Nam, bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào chiều 30/10. Ảnh: Công an.
Đến ngày 6/11, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, SN 1971, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) và ra thông báo truy tìm 7 đối tượng liên quan vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” (buôn lậu vàng), gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Nguyễn Hữu Phước (SN 1989), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, tất cả cùng ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977), Phạm Tấn Lộc (SN 1989, cả 2 cùng ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) và Lê Thị Bạch Vân (SN 1966, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới).
Trước chiến công nêu trên, ngày 13/11, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã gửi thư khen cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh An Giang.
Đối với Nguyễn Hoàng Út, sau khi ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, lực lượng công an truy lùng và đã bắt được đối tượng này. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang khẩn trương điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần