Vụ cô giáo đánh học sinh ở Quảng Ngãi: Xử phạt và yêu cầu đóng cửa Trung tâm luyện chữ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an TP Quảng Ngãi đã lập biên bản, yêu cầu đóng cửa trung tâm và xem xét xử phạt cô giáo về vì hành vi bạo hành trẻ em, kinh doanh lĩnh vực giáo dục trái phép.

Ngày 23/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) công bố kết quả kiểm tra vụ việc cô giáo dùng thước đánh học sinh ở trung tâm luyện chữ đẹp trên đường Trần Hưng Đạo.
 Trung tâm luyện chữ- nơi xảy ra sự việc cô giáo đánh mắng học sinh.
Theo ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Quảng Ngãi, trung tâm này do bà Lương Thị Cẩm thuê nhà, làm chủ và trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Bà Cẩm tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học nhưng không thuộc diện biên chế ngành.
"Chúng tôi xác định người quát mắng, dùng thước kẻ đánh học sinh liên tiếp trong đoạn clip là bà Cẩm. Đoạn video này được ghi lại tại trung tâm luyện chữ đẹp này ngày 18/3", ông Hưng nói.
Trung tâm rèn luyện chữ đẹp có khoảng 65 học sinh tiểu học, chia làm nhiều nhóm. Thời gian qua, trung tâm hoạt động nhưng không có hồ sơ, chưa được cấp giấy phép.
Công an TP Quảng Ngãi đã lập biên bản, yêu cầu bà Lương Thị Cẩm đóng cửa trung tâm và xem xét xử phạt cô giáo này về vì hành vi bạo hành trẻ em, kinh doanh lĩnh vực giáo dục trái phép.
 Nữ giáo viên vừa đánh vừa la mắng học sinh (ảnh cắt từ clip).
Trước đó, dư luận ở Quảng Ngãi xôn xao về clip nữ giáo viên dùng thước kẻ vừa la mắng vừa đánh vào tay học sinh được phát tán trên mạng xã hội. Đoạn clip khoảng 20 giây nhận được hàng nghìn ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của cô giáo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần