Vụ cô giáo không giảng bài trên lớp: Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Liên quan đến việc cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Toán, Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh suốt hơn 3 tháng lên lớp (tại lớp 11 A1) không giảng bài, ngày 11/5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng kỷ luật Sở đã thống nhất mức kỷ luật khiển trách đối với ông Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới do không làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu.

Cụ thể, ông Bùi Minh Bình là Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới nhưng đã thiếu giải pháp giám sát, nắm bắt tình hình dạy và học, quản lý không chặt chẽ nên không kịp thời xử lý việc cô giáo lên lớp không giảng bài trong suốt nhiều tháng, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
Liên quan đến vụ việc này, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đang đề xuất mức kỷ luật đối với Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường THPT Long Thới vì có trách nhiệm liên quan.
Trường THPT Long Thới cũng đã ra quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với cô Trần Thị Minh Châu vì trong nhiều tháng không giảng bài trên lớp; đồng thời, chuyển cô Châu sang làm công tác văn phòng.
Trong sự việc này, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
Trước đó, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh với học sinh tiêu biểu của TP ngày 23/3, em Phạm Song Toàn - học sinh lớp 11A1, Trường THPT Long Thới (nay đã chuyển trường) phản ánh việc cô giáo Trần Thị Minh Châu nhiều tháng lên lớp không giảng bài.
Sau đó, tại buổi làm việc của UBND TP Hồ Chí Minh với Sở Giáo dục và Đào tạo TP và Ban Giám hiệu Trường THPT Long Thới, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo TP nhanh chóng xử lý, có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cô giáo Trần Thị Minh Châu.