Vụ đứt toa tàu không đe dọa an toàn chạy tàu

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Ban An ninh – ATGT đường sắt khẳng định vụ đứt toa tàu vừa xảy ra là sự cố nhỏ, không đe dọa an toàn chạy tàu.

Liên quan đến vụ đứt toa tàu chở hàng vừa xảy ra ở tỉnh Quảng Nam vào sáng 13/6, đại diện Ban An ninh – ATGT đường sắt, thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra để xác định nguyên nhân gây ra sự cố trên.
 Vị trí tuột móc nối giữa hai toa tàu (Ảnh: Lê Thân)
Đánh giá về sự cố này, ông Phạm Nguyễn Chiến – Trưởng Ban An ninh – ATGT đường sắt nhận định, vụ đứt móc toa xe tàu hàng tại Quảng Nam xảy chỉ là sự cố kĩ thuật toa xe, không đe dọa an toàn chạy tàu, không ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Thông tin chi tiết về sự cố, ông Chiến cho biết, vào 6 giờ 42 ngày 13/6, tàu hàng 2479 do đầu máy 016 kéo khi đến km 821+900 khu gian Nông Sơn - Trà Kiệu (địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị vỡ đầu đấm toa xe, khiến móc nối giữa hai toa xe 131550 và 1314060 bị rời ra, tàu bị tách làm đôi khiến đoàn xe dài dừng lại phía sau.
Tuy nhiên, nhờ lái tàu kịp thời phát hiện ra sự việc nên đã kịp thời cho tàu dừng lại và báo cáo ngay cho các đơn vị chuyên môn đến hiện trường khắc phục sự cố. Đến 7 giờ 21 cùng ngày, sự cố đã được khắc phục xong và đoàn tàu lại tiếp tục hành trình.
Ông Chiến cho biết thêm, do trong thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt nên đẻ hạn chế nguy cơ tiềm ẩn mất tập trung trong công việc khi lên ban của người lao động, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm đảm bảo ATGT đường sắt từ ngày 1/6 đến ngày 31/8.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần