Vụ nổ ở Văn Phú: Ai bồi thường thiệt hại?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người được cho là gây ra vụ nổ đã tử nạn nên theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện tại thì không có căn cứ để khởi tố bị can.

Vụ nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) ngày 19/3 vừa qua làm 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương; 36 căn hộ bị hư hỏng nặng; 95 căn hộ phía sau hiện trường vụ nổ bị vỡ hết kính, nứt tường, bung cửa; nhiều xe máy để ngoài đường và đi ngang qua bị hư hỏng. 

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, người gây ra vụ nổ là anh Nguyễn Văn Cường -  người cắt phá khối kim loại này bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ khối kim loại đã tử vong. Vậy, theo luật, ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?
Vụ nổ ở Văn Phú: Ai bồi thường thiệt hại? - Ảnh 1

 
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Triệu Trung Dũng (Trưởng văn phòng Luật sư triệu Dũng & Cộng sự - Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Chiếu theo điều 232 Bộ luật hình sự, hành vi đem khối kim loại nổ về cất trữ của anh Phạm Văn Cường có dấu hiệu phạm tội tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Theo ông Dũng, anh Cường là người kinh doanh sắt vun nên chắc chắn đã nhận biết được loại phế liệu này là mặt hàng nguy hiểm để phân loại chúng trước khi đem đi xuất bán. Hơn nữa, trông bề ngoài vật liệu có hình dạng, kích thước hình 1 khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40 - 45cm, dài khoảng 80cm, khối lượng ước khoảng trên 100kg thì sẽ rất dễ nhận ra loại vật liệu nguy hiểm này.

“Trong trường hợp này, có thể do anh Cường nghĩ mình có kinh nghiệm xử lý một số loại vật liệu nguy hiểm trước đó hoặc do chủ quan hoặc cố ý mà không nghĩ đến hậu quả dẫn đến việc dùng đèn khò để cưa vật liệu nổ nhằm lấy sắt vụn nên gây hậu quả”, ông Dũng chia sẻ.

Hiện anh Phạm Văn Cường - người được cho là trực tiếp gây ra sự việc đã tử nạn nên theo quy định của pháp luật hiện tại, không có căn cứ để khởi tố bị can và không có căn cứ để bồi thường thiệt hại. Pháp luật cũng chưa có quy định “người thân phải đền bù thiệt hại thay người gây ra hậu quả đã tử vong”. 

Luật sư Dũng cho hay, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan hình sự truy ra người bán vật liệu nổ này cho anh Cường. Trường hợp người bán biết là vật nổ những vẫn cố tình bán cho anh Cường thì sẽ bị truy theo điều 232, Bộ luật hình sự: “Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”.

Người vi phạm có thể bị xử phạt nặng hơn đến hai mươi năm tù, thậm chí chung thân nếu phạm tội có tổ chức, vật phạm pháp có số lượng lớn hoặc đặc biệt lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm, …