Vụ nổ tàu chở dầu ở Quảng Ngãi: Thi thể thuyền viên mất tích đã được tìm thấy

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội thợ lặn vớt được thi thể nạn nhân bị mất tích (nằm gần tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC). Thi thể đã được đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Các lực lượng tham gia ứng cứu vụ nổ tàu dầu sáng 7/9.
Chiều 7/9, ông Ngô Văn Vương - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ nổ tàu chở dầu xảy ra ở vùng biển Dung Quất, thuộc địa bàn xã Bình Thuận.
Theo ông Vương, vào khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, đội thợ lặn đã vớt được thi thể nạn nhân (nằm gần tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC). Hiện thi thể  đã được đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, trong lúc neo đậu tại phao số 0, vùng biển Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) để chờ lấy dầu, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC đã bất ngờ phát nổ lớn. Theo các nhân chứng, vụ nổ gây tiếng động rất lớn, ngọn lửa bùng phát và lan nhanh trên tàu chở dầu, 1 trong số 12 thuyền viên trên tàu bị hất văng xuống biển, mất tích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần