Vụ san ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức: Bộ VH-TT&DL lên tiếng

Theo VOV.vn
Chia sẻ Zalo

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế liên quan vụ mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe.

Xung quanh việc phát hiện tấm bia đá tại Dự án bãi đỗ xe phục vụ tham quan Lăng Tự Đức - Lăng Đồng Khánh, thành phố Huế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan có phương án thích hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 Văn bản của Bộ VH-TT-DL.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, rà soát các khu vực dự kiến triển khai dự án phát triển kinh tế-xã hội để chủ động đề xuất biện pháp xử lý phù hợp với quy định hiện hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu lập phương án điều chỉnh Dự án Bãi đỗ xe Lăng Tự Đức - Đồng Khánh trên cơ sở đảm bảo hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di tích và sự đồng thuận giữa các bên, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều chỉnh.
 Khu vực mộ của bà Tài nhân họ Lê vợ vua Tự Đức tại dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh.
Trước đó, ngày 19/6, người dân phường Thủy Xuân, thành phố Huế phản ánh việc lăng mộ bà vợ vua Tự Đức bị  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị san lấp làm bãi đỗ xe. Vụ việc sau đó được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc cũng đã tìm thấy tấm bia đá cùng khu vực huyệt mộ được xác định là của bà Tài Nhân họ Lê, vợ vua Tự Đúc.
 Bà con trong Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc chăm sóc khu vực mộ của bà Tài nhân họ Lê vợ vua Tự Đức.
Phía chủ đầu đầu tư là Công ty Chuỗi Giá Trị đã nhận lỗi và mong muốn được xây dựng lại lăng mộ đã bị san ủi. Sau khi phát hiện lăng mộ, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có phương án di dời lăng bà Tài nhân họ Lê ra khỏi khu vực dự án bãi đỗ xe nhưng không được Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc đồng ý. Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc tộc đã có đơn khởi kiện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan ra tòa án về tội xâm phạm mồ mả./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần