Vụ sập giàn giáo tại số 170 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy: Chủ đầu tư cố tình vi phạm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không có phép xây dựng, bị lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao, chủ đầu tư đã tổ chức thi công vào ban đêm để tránh sự kiểm tra giám sát của các lực lượng chức năng…

 Lực lượng chức năng giải cứu công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.
Liên quan đến sự cố sập giàn giáo khiến 1 công nhân bị thương, tại công trường xây dựng không phép tại số 170 Phạm Văn Đồng lúc rạng sáng ngày 30/3, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) cho biết, công trình xây dựng nơi xảy ra sự cố khiến 1 người bị thương do ông Bùi Ngọc H (sinh năm 1960) làm chủ đầu tư.
Do công trình này chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép Xây dựng nên lực lượng chức năng phường, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng Đô thị quận Cầu Giấy đã nhiều lần tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm… nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình vi phạm.
Cụ thể, ngày 28/1/2021, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng Đô thị quận đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính do có hành vi "tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng". Tiếp đó, ngày 3/2/2021, cũng với lý do trên, UBND quận Cầu Giấy cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với chủ đầu tư công trình. Chưa dừng lại ở đó, ngày 15/3/2021, khi phát hiện chủ đầu tư tiếp tục tổ chức thi công, UBND phường Mai Dịch đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng loạt các phương tiện phục vụ việc tổ chức thi công trái phép…
 Hiện trường vụ tai nạn lao động.
Đồng quan điểm trên, lãnh đạo Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự Xây dựng Đô thị quận Cầu Giấy cho biết, mặc dù UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư, nhưng năm lần bẩy lượt lực lượng chức năng mời chủ đầu tư lên làm việc để thực hiện quyết định xử phạt nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không chấp hành.
Trước đó, rạng sáng 30/3, tại công trường xây dựng số 170 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đã xảy ra sự cố xây dựng khiến 1 công nhân bị thương. Tại thời điểm đó, 1 tốp thợ đang thi công đổ bê tông tầng 1 thì bất ngờ giàn giáo đổ sập xuống khiến 1 công nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội điều 6 xe chữa cháy cùng lực lượng Công an quận Cầu Giấy, quận Bắc Từ Liêm và phường Mai Dịch đến hiện trường. Khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ, nỗ lực hết sức để đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất có thể. Hàng chục cán bộ chiến sĩ dùng phương tiện chống đỡ, kìm cộng lực, cưa... để cứu người bị nạn. Với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát, trong khoảng 15 phút, nạn nhân đã được cứu thoát ra ngoài an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần