Vụ tổ chức đánh bạc liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa: Truy nã 9 đối tượng

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng PC52 đang truy nã với 9 đối tượng liên quan tới vụ án đang bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ngày 15.3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng PC52 đang truy nã với 9 đối tượng liên quan tới vụ án đang bỏ trốn.
Lãnh đạo Phòng PC52 cho hay, 9 đối tượng đang bị truy nã đều liên quan tới vụ án “Tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) cầm đầu.
 9 đối tượng bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã.
Trong số các đối tượng, có 11 đối tượng trong vụ án bị cảnh sát truy nã nhưng 1 đối tượng đã bị bắt, 1 đối tượng ra đầu thú, còn lại 9 đối tượng đang bỏ trốn. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, 9 đối tượng đều bị truy nã về tội danh “Tổ chức đánh bạc”. 
Trước đó, ngày 11/3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50 – Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Các đối tượng bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã gồm: Hoàng Ngọc Tú (SN 1982), quê quán Hải Hậu, Nam Định,  trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh; Hoàng Thành Trung (SN 1978, quê quán Cẩm Phả, Quảng Ninh), trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Hoàng Văn Trọng (SN 1991), quê quán Phúc Thọ, Hà Nội; Lê Văn Kiên (SN 1978), quê quán Phú Xuyên, Hà Nội, HKTT phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn  Duy Thịnh (SN 1992), quê quán Đức Thọ, Hà Tĩnh, HKTT thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Nguyễn  Huy Bách (SN 1990), HKTT tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh; Phạm Tiến Cương (SN 1987), quê quán Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Tạ Quang Khoa (SN 1988), HKTT Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc; và Trần Quanh Hạnh (SN 1987), HKTT phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, Nam Định
Về vụ việc này, CQĐT đề nghị ai biết các đối tượng trên lẩn trốn ở đâu, báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Phú Thọ. ĐT: 069.2645.262

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần