Vụ tự bỏ tiền xây chung cư cũ: Văn phòng Chính phủ yêu cầu TP Hồ Chí Minh giải quyết

Trọng Mạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 1108 ngày 4/10 gửi UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu giải quyết vụ Công ty Dân Sinh xin tự bỏ tiền để xây chung cư cũ thành mới cho dân.

“Văn phòng Chính phủ nhận được công văn của Công ty Cổ phần Chế biến Hạt Điều Lạc Long Quân (nay là công ty Dân Sinh) về đề nghị tham gia chương trình chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ... Văn phòng Chính phủ chuyển công văn nói trên đến UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho công ty biết”, công văn nêu.
  Chung cư Nguyễn Kim (quận 11) đã xuống cấp, rất cần xây mới.
Sau khi nhận được công văn từ Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan làm việc với Công ty Dân Sinh, căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết.
Tiếp đó, ngày 10/10, Sở kế hoạch đầu tư (KHĐT) TP Hồ Chí Minh có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Dân Sinh. Theo đó, Sở KHĐT yêu cầu Công ty Dân Sinh “lập hồ sơ điều chỉnh mục đích sử dụng khu đất 168/11 Lạc Long Quân từ đất xây trường sang đất ở để trình UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết định”. Đối với việc xây dựng, chỉnh trang các chung cư cũ trên địa bàn quận 11, Sở KHĐT yêu cầu UBND quận 11 cung cấp các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn. “Đồng thời đề nghị nhà đầu tư có đề xuất các phương án đầu tư, hình thức đầu tư cụ thể, báo cáo UBND quận 11 xem xét, hướng dẫn”.
Trước đó ngày 24/9, báo Kinh tế & Đô thị có bài “Tự bỏ tiền xóa chung cư cũ cho dân nhưng... đâu dễ”. Sau khi báo đăng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến có văn bản yêu cầu UBND quận 11 “báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM xem xét, quyết định”.
Sau đó, ngày 29/9, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận 11 và Công ty Dân Sinh có buổi họp. Tại buổi làm việc, Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho rằng trước đây khu đất 168/11 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 có quy hoạch 1/2000 là trường dạy nghề. Sau đó công ty Dân Sinh đề xuất điều chỉnh thành khu phức hợp trường dạy nghề và văn phòng, tuy nhiên đến nay quận 11 chưa có ý kiến phản hồi. Đồng thời, Sở Quy hoạch Kiến trúc nhận thấy hạ tầng giao thông khu vực đất này chưa bảo đảm. Về đề xuất điều chỉnh sang mục tiêu xây dựng chung cư để tạm cư cho dân, UBND quận 11 rà soát và đề xuất nhu cầu tái định cư.
“Quận 11 hiện có 4 chung cư cấp độ C, còn lại cấp B và không có chung cư nào loại D. Hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị cho các chung cư B,C dự kiến chúng tôi sẽ báo cáo về Sở Xây dựng”, ông Võ Đức Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận 11 cho biết. Chúng tôi sẽ theo dõi và thông tin tiếp vụ việc này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần