Vụ VN Pharma: Viện KSND tối cao đề nghị khởi tố cán bộ Cục Quản lý dược

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài 12 bị can trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, Viện KSND Tối cao cũng đề nghị cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra đối với một số cá nhân Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

 Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (giữa) và Võ Mạnh Cường (bìa phải) bị còng và bị bắt giam ngay tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 10/2017.
Theo đó, 12 bị can trong vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", gồm: Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VN Pharma); Võ Mạnh Cường (SN 1978, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C), Phạm Quỳnh Trang (nhân viên Công ty H&C); Phạm Anh Kiệt (SN 1963, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco); Nguyễn Trí Nhật (SN 1975), Ngô Anh Quốc (SN 1984) và Phan Xuân Thiện (cả 3 đều là nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma); các bị can nguyên là cán bộ VN Pharma, gồm: Phan Cẩm Loan (SN 1973), Lê Thị Vũ Phương (SN 1982), Bùi Ngọc Duy (SN 1986) và Hoàng Trúc Vy; Phạm Văn Thông (SN 1954, dược sĩ).
Ngoài ra, các cá nhân bị Viện KSND Tối cao đề nghị cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an khởi tố vụ án để điều tra là những cán bộ, chuyên gia thuộc Cục Quản lý dược.
Trước đó, vào cuối tháng 10/2017, tại phiên tòa phúc thẩm do TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử vụ án “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma - PV). HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.
Sau quá trình điều tra lại theo yêu cầu của tòa án, cơ quan ANĐT đã chuyển toàn bộ tội danh của các bị cáo từ “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” sang tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” và chuyển kết luận sang Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Tuy nhiên, Viện KSND Tối cao xác định trong vụ án này một số chuyên gia, cán bộ Cục Quản lý dược đã không làm hết trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ, cấp phép nhập khẩu lô thuốc giả H-Capita 500mg Caplet (9.300 hộp). Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan ANĐT đã tách hồ sơ ra một vụ án khác. Vì vậy, cần khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” để tiếp tục điều tra trách nhiệm của các chuyên gia Cục Quản lý dược liên quan việc thẩm định hồ sơ, cấp phép cho nhập lô thuốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần