Vụ xe khách cháy trên đường Vành đai 3: Một thai phụ tử vong, lái xe bị thương nặng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ tai nạn khiến xe khách cháy rụi trên đường Vành đai 3 (Hà Nội), cơ quan chức năng cho biết, hậu quả một phụ nữ đang mang thai bị chết cháy trên xe khách. Lái xe khách bị thương nặng.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào 4 giờ 50 phút sáng ngày 11/7 tại đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện chung cư Viglacera đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 Hiện trường vụ việc.
Xe khách giường nằm BKS 37B 018.42 do anh Bùi Thành Thế (trú tại Nghệ An) điều khiển va chạm với xe đầu kéo 34C-193.15 kéo rơ moóc do anh Trần Bá Huy (SN 1984, trú tại Nam Sách, Hải Dương) lái cùng chiều theo hướng cầu Thanh Trì đi cầu vượt Mai Dịch.
Hậu quả vụ tai nạn đã khiến hành khách Lê Thị K.(SN 1982, ở Yên Thành, Nghệ An), đang mang thai bị chết cháy trên xe khách. Lái xe khách Bùi Thành Thế bị thương nặng.
Tại hiện trường, xe ô tô khách 37B-018.42 bị thiêu rụi hoàn toàn; phần đuôi bên phải bánh rơ - moóc 34B-019.06 bị nổ lốp và cháy rụi. Ngoài ra, một xe máy ở cạnh ô tô khách cũng trong tình trạng cháy rụi.
Theo đại diện Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội đã cử cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.
Cũng theo vị đại diện, đây là địa bàn giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và Cầu Giấy nên CSGT đã thông báo cho các lực lượng công an quận đến khám nghiệm hiện trường.
Thông tin về vụ việc, Đại uý Trần Ngọc Trung, Đội phó Phụ trách Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đến thời điểm chưa xác định được thiệt hại về người. "Do xe ô tô bốc cháy dữ dội, Phòng cảnh sát PCCC số 3, Cảnh sát PCCC Hà Nội phải điều 3 xe cứu hoả đến để dập tắt đám cháy".
Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuận Phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.