Xét xử nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga: Luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo đưa ra đề nghị hoãn phiên tòa.

Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử vụ án.
Chiều 2/10, phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group) và 9 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục diễn ra. Tại tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo đưa ra đề nghị  hoãn phiên tòa.
Theo đó, luật sư Hoàng Văn Hướng (bào chữa cho bị cáo Châu Thị Thu Nga) cho rằng, tại tòa chỉ có 131 người bị hại có mặt, trong khi tòa triệu tập hơn 500 bị hại. Vì vậy, luật sư yêu cầu triệu tập đầy đủ những bị hại để làm rõ những nội dung trong vụ án.

Đồng quan điểm với luật sư đồng nghiệp, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Vũ Hùng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Housing Group) đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung bởi những bị hại liên quan tới bị cáo Hùng đều vắng mặt trong phiên xử này.

Ngoài ra, các luật sư cũng cho rằng, trong vụ án này có 3 bị cáo là Nguyễn Trường Sơn, Lưu Thị Thúy, Phạm Thị Thu Hạnh không có luật sư bào chữa. Tuy nhiên, nếu áp dụng biện pháp có lợi cho bị cáo bị xử lý ở khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình thì cần phải có luật sư.

Trước lời đề nghị của các luật sư, đại diện VKS nhận định: “Việc chưa lấy lời khai của các bị cáo là có nhiều lý do, việc tòa không triệu tập các bị hại cũng không ảnh hưởng tới việc xét xử nên VKS đề nghị tiếp tục phiên xử”.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định phiên tòa xét xử Châu Thị Thu Nga cũng đồng phạm tiếp tục được tiến hành. HĐXX nhận định: “Trong quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, các bị cáo bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có mức hình phạt cao nhất là chung thân và không được hưởng tình tiết có lợi cho bị cáo nên việc các bị cáo không mời luật sư bào chữa không ảnh hướng tới diễn biến phiên tòa”.

Về việc cần triệu tập đủ những người bị hại, HĐXX nêu rõ, tòa án đã tiến hành triệu tập hợp lệ, các bị hại không đến nhưng họ đã có lời khai chính đáng trong quá trình điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, HĐXX sẽ xem xét ý kiến của các luật sư và cố gắng triệu tập các bị hại lần 2.

Theo HĐXX, những người đã nộp tiền vào Công ty Housing Group, họ không có đơn tố cáo dù cơ quan điều tra đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu những bị hại này có yêu cầu, họ sẽ đến cơ quan điều tra liên hệ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần