Vựa chuối Hoàng Kim

Bài, ảnh: Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tổng diện tích hơn 130ha, xã Hoàng Kim (huyện Mê Linh) được xem là vựa chuối của TP Hà Nội. Địa phương đang cố gắng nâng cao chất lượng, phát triển loại trái cây này trở thành sản phẩm OCOP.

Chạy dọc đê tả Hồng đoạn qua xã Hoàng Kim, hiện ra trước mắt là màu xanh bạt ngàn của những vườn chuối. Những tháng cuối năm là cao điểm chăm sóc, chuẩn bị thu hoạch vụ chuối phục vụ Tết Nguyên đán của bà con nơi đây.

Nhanh tay cắt tỉa những tàu lá khô héo, anh Lưu Văn Hân (thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim) cho biết, gia đình thuê khoán khoảng 10ha đất ven bãi sông Hồng để trồng chuối. Do đặc tính dễ chăm sóc, đất bãi lại rất phù hợp cho cây trồng nên năng suất, chất lượng chuối đạt cao. Mỗi năm anh Hân thu về khoảng 30 triệu đồng/sào canh tác chuối.
Cùng với anh Hân, hàng trăm hộ dân ở xã Hoàng Kim cũng đang "sống khỏe" nhờ cây chuối. Điều đáng nói là bà con nơi đây gần như không phải mang chuối đi bán lẻ tại các khu chợ. Cứ Tết đến Xuân về, những chuyến xe từ khắp nơi lại nườm nượp đổ về vựa chuối Hoàng Kim để thu mua, chở đi tiêu thụ.
 Bà con nông dân xã Hoàng Kim chăm sóc chuối tại vùng bãi ven sông Hồng.
Cây chuối đang mang lại thu nhập khá cho người dân, tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim Nguyễn Thị Chinh cho rằng, giá trị của nông sản này vẫn chưa tương xứng tiềm năng. Thực tế, việc tiêu thụ chuối hiện nay khá thuận lợi nhưng kênh tiêu thụ chưa đa dạng nên giá cả đôi khi bị phụ thuộc thương lái.
"Thị trường trong nước đối với sản phẩm chuối vẫn còn dư địa lớn. Tuy nhiên, bà con nông dân vẫn chưa thể khai thác được do chuối chưa có thương hiệu, nhãn hiệu, mã QR Code, tem nhãn và đặc biệt, chưa có sản phẩm chuối sơ chế, chế biến" - bà Nguyễn Thị Chinh bày tỏ.

Thời gian qua, ngành NN&PTNT Hà Nội cũng đã quan tâm, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho vùng chuối của xã Hoàng Kim. Thời gian tới, lãnh đạo địa phương mong muốn TP tiếp tục quan tâm, đầu tư thí điểm vùng canh tác chuối theo tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, thương hiệu… Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô cho biết, chuối là nông sản có tiềm năng lớn phát triển thành sản phẩm OCOP của huyện. Chính vì vậy, thời gian tới, huyện mong muốn TP tiếp tục quan tâm, phát triển vùng chuối. Đồng thời, tạo điều kiện để chuối Hoàng Kim nói riêng, nông sản của huyện Mê Linh nói chung tham gia các hội chợ, triển lãm nông nghiệp nhằm mở rộng kết nối tiêu thụ…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần