Vui thể thao, đừng quá khích

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dân Thủ đô và cả nước đang hân hoan đón mừng kết quả đáng khích lệ của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2018. Tuy nhiên, hành động thể hiện niềm vui thiếu kiềm chế, gây nguy hiểm đang là lo ngại trong một bộ phận giới trẻ.

 CĐV ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam sau trận tứ kết Asiad 18. Ảnh: Công Thọ.
“Bão đêm” là từ giới trẻ hay sử dụng để nói về trào lưu ra đường hòa cùng cộng đồng thể hiện niềm vui chung. Nhưng một số bạn trẻ đang dùng cơ hội này để có những hành vi quá khích, thậm chí gây nguy hiểm đến đám đông nơi công cộng.
Điển hình như rạng sáng ngày 28/8, tổ công tác Y4/141, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ đôi bạn trẻ 9X về hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và tàng trữ trái phép pháo nổ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Khôi (SN 1990, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) khai nhận, sau trận thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước Syria, đã rủ bạn gái đi “bão đêm”.
Khi đi, Khôi đã chuẩn bị sẵn một hộp pháo nổ với mục đích lên khu vực hồ Hoàn Kiếm đốt, mừng chiến thắng. Hộp pháo Khôi mua của một người không quen cách đây ít lâu khi lên Cao Bằng chơi. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ và gây rối trật tự công cộng…
Thực tế, một bộ phận giới trẻ chưa ý thức được hết hậu quả khi sử dụng pháo nổ cạnh đám đông nơi công cộng. Theo luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội), tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đốt pháo có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 167/2013 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.
Đặc biệt, người đốt pháo sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” nếu thuộc trường hợp: Đốt pháo nổ ở nơi công cộng, những nơi đang diễn ra các cuộc họp, những nơi tập trung đông người; đốt pháo nổ ném ra đường, ném vào người khác, ném vào phương tiện khác đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy.
Nhằm phòng ngừa, xử lý những đối tượng lợi dụng niềm vui thể thao để manh động, gây rối trật tự công cộng, Công an TP tiếp tục tăng cường lực lượng, thường xuyên tuần tra lưu động trong thời gian diễn ra ASIAD 18. Người dân Thủ đô nên thể hiện niềm vui chừng mực, không vi phạm pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần