Vui Xuân Bính Thân tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hai ngày 13 và 14/2 (tức mồng 6 -7 Tết Bính Thân), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Vui Xuân Bính Thân với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Tham gia chương trình Vui Xuân Bính Thân năm 2016, công chúng sẽ có dịp tìm hiểu nghệ thuật viết Thư pháp, in tranh Đông Hồ, chơi pháo đất,  đánh đu (với sự tham gia của người dân đến từ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội). Cùng với đó, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu trò chơi Kéo co ở Sóc Sơn, Long Biên, Vĩnh Phúc và xem nghệ nhân Làng Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội làm dụng cụ kéo mỏ.
Những nét văn hóa Tây Nguyên sẽ được giới thiệu tại chương trình. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Những nét văn hóa Tây Nguyên sẽ được giới thiệu tại chương trình. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Cùng với các hoạt động giới thiệu về tết cổ truyền chương trình năm nay giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa ở Kon Tum thông qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật như: Chiêng tha (Brâu), Đàn bôông bôông, Đinh pú goong tinh (Brâu), Cồng chiêng & Xoang (Bana), Klông Pút, Tơ rưng (Xơ đăng).

Hương vị ẩm thực Tây Nguyên cũng xuất hiện tại Bảo tàng thông qua những món ăn truyền thống do một số dân tộc ở Kon Tum chế biến, như: gỏi lá Kon Tum, Bò một nắng, muối trứng kiến, cơm lam, rượu cần…

Bên cạnh các hoạt động giới thiệu về Tây Nguyên còn có trình diễn: múa tứ linh, chơi pháo đất, múa sạp, chơi trò chơi dân gian của một số dân tộc và ẩm thực Thái (Yên Bái). Riêng hoạt động múa rối nước, viết thư pháp, đánh đu, ẩm thực Thái có từ mồng 4 đến 7 Tết (11/2 đến 14/2/2016).

Đặc biệt vào 19h ngày mồng 6 Tết (13/2/2016) sẽ diễn ra Chương trình “Đốt pháo bông mừng năm mới”; lúc 20h30 khách tham quan sẽ được Nghe kể chuyện sử thi tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần