Vùng hoa Mê Linh phát triển mô hình trồng lan quý hiếm

Công Thọ - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bên cạnh cây hoa hồng truyền thống, người dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội phát triển thêm những vườn lan đặc sắc, hiện cả xã có khoảng 20 -30, trong đó nhiều loại lan quý hiếm, giá trị kinh tế cao.

 Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng, Tổng biên tập Báo kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức thăm mô hình trồng hoa lan tại vườn lan rừng Xuân Chiến, xã Mê Linh
Mấy năm trở lại đây, bên cạnh cây hoa hồng, người dân vùng hoa Mê Linh luôn tìm tòi hướng đi mới với những loại hoa, mô hình trồng hoa mới. Thời gian qua, tại vùng hoa Mê Linh, nhiều hộ gia đình phát triển vườn hoa phong lan mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
 Hoa lan trầm tím
Ngay sau dịch được kiểm soát, UBND huyện Mê Linh triển khai kế hoạch vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất, phục hồi kinh tế. Trong đó, xã Mê Linh là địa phương đầu tiên Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cùng đoàn công tác đến thăm, khảo sát, động viện bà con phát triển sản xuất. Bởi đây là vùng thiệt hại nặng nề trong đại dịch (ước tính thiệt hại 40 tỷ đồng do đại dịch). 
Anh Nguyễn Anh Xuân (chủ vườn) giới thiệu về hoa lan tại vườn lan Xuân Chiến
Tại buổi khảo sát, các đại biểu tới một số vườn hoa hồng, hoa lan tiêu biểu của xã Mê Linh như Hội quán hoa lan xã Mê Linh và vườn lan rừng Xuân Chiến... Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhận xét, người dân xã Mê Linh với nghề trồng hoa luôn năng động sáng tạo, tìm tòi hướng đi mới phù hợp, đáp ứng thị trường.
 Anh Hưng Hằng (Hội quán Lan Mê Linh) giới thiệu về các giống lan mới
Sau gần một tháng hết cách ly vì dịch bệnh, bà con đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, nhiều vườn hoa hồng, vườn lan phục hồi trở lại. Chủ tịch UBND huyện cho biết, các cấp chính quyền luôn cố gắng đồng hành, tạo mọi điều kiện, có chính sách hỗ trợ, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn... cùng người dân phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. 
 Giống lan trầm tím
Trước những kiến nghị của người dân về chính sách ưu tiên đất đai, quy hoạch, cây giống... Chủ tịch UBND huyện Mê Linh giao lãnh đạo xã khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp, sớm có câu trả lời đến bà con. 
Cũng tại buổi khảo sát, Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết, vùng hoa Mê Linh có nhiều loại hoa đẹp, đặc sắc, có giá trị cao. Thờ gian tới, Báo Kinh tế & Đô thị cùng với huyện Mê Linh tăng cường quảng bá thương hiệu, hình ảnh đẹp của hoa Mê Linh. 
Tại vườn hoa lan rừng Xuân Chiến, chủ vườn hoa giới thiệu đến đoàn khảo sát nhiều loại lan quý, có những cây giá trị hơn 300 triệu đồng. 
 Lan phi điệp
  Vùng hoa Mê Linh ngày càng phát triển nhiều loại hoa phong phú
 
 Anh Nguyễn Văn Chiến (chủ vườn lan) giới thiệu về các loại lan đột biến, có giá lên tới hàng trăm triệu đồng
 Nhiều hộ gia đình tại Mê Linh trồng lan tại nhà, vừa kinh doanh cũng vừa thưởng thức