Dư luận phản đối, Lý Sơn tháo dỡ điểm dừng chân trên đá nham thạch

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) quyết định tháo dỡ điểm dừng chân ở khu vực phía Đông bãi Hang và giữ lại điểm ở Mom Tàu.

 Điểm dừng chân ở cánh đồng Nham Thạch bị dỡ bỏ.
Ngày 22/9, ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: Địa phương nhận thấy công trình nhà vòm điểm dừng chân trên cánh đồng dung nham phía Đông bãi Hang tại đảo Bé là không phù hợp với thắng cảnh di sản địa chất tự nhiên. Vì vậy, ngay trong sáng nay, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo chủ đầu tư là Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao và đơn vị thi công tháo giỡ toàn bộ công trình điểm dừng chân này.
“Nhu cầu cần điểm dừng chân, tham quan là cần thiết nên huyện sẽ cùng ngành chức năng tìm kiếm vị trí khác phù hợp, không ảnh hưởng đến thắng cảnh và di sản địa chất đảo Bé để triển khai” - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn thông tin.
Trong khi đó, điểm dừng chân số 1 (Mom Tàu) vẫn được giữ lại để tiếp tục thi công vì vị trí này phù hợp, ngắm được toàn cảnh bãi Mom Tàu và nhìn sang đảo Lớn.
 Điểm dừng chân ở Mom Tàu.
Những ngày vừa qua, dư luận bày tỏ sự phản ứng gay gắt khi chứng kiến 2 công trình bằng bê tông được xây dựng giữa bãi đá nham thạch ở đảo Bé. Nhiều ý kiến bày tỏ, việc xây dựng công trình bằng bê tông trên bãi đá nham thạch ngàn năm khiến cảnh quan vốn hoang sơ bị phá vỡ.
Đặc biệt, đảo Bé lại nằm trong khu vực đang được tỉnh Quảng Ngãi đệ trình UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.