Vương quốc Bỉ sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hà Nội

Tin và ảnh: Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp Quốc vụ khanh Ngoại thương Bộ Ngoại giao và Châu Âu Vương Quốc Bỉ, ngài Pieter De Crem.

Tham gia buổi tiếp còn có Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, bà Jehanne Roccas; đại diện một số DN Bỉ cùng các cán bộ, lãnh đạo Sở ban ngành liên quan của UBND TP Hà Nội.
Phấn khởi trước mối quan hệ giữa TP Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung với Vương quốc Bỉ đang ngày càng phát triển, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định công cuộc xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, văn hiến có sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng quốc tế trong đó có Vương quốc Bỉ.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp Quốc vụ khanh Ngoại thương Bộ Ngoại giao và Châu Âu Vương Quốc Bỉ, ngài Pieter De Crem.
Đánh giá cao những hoạt động hợp tác do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ triển khai thời gian qua trên địa bàn Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng bày tỏ hy vọng, chuyến thăm và làm việc lần này của ngài Quốc vụ khanh sẽ tạo điều kiện cho hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển.
Quốc vụ khanh Pieter De Crem khẳng định, Vương quốc Bỉ luôn coi Việt Nam là đối tác thương mại ưu tiên hàng đầu, theo đó sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các DN Thủ đô Hà Nội sang hoạt động, tìm kiếm cơ hội. Theo ngài Quốc vụ khanh, đây là thời điểm tốt nhất để hai bên mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy mối quan hệ thực chất với các dự án quy mô hiệu quả thực tiễn, nhất là khi hai bên đang tới lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Bỉ (1973-2018). Liên quan đến vấn đề này, Đại sứ Jehanne Roccas đề xuất triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa nhân dịp kỉ niệm ngày ngoại giao hai nước trong năm 2018 và kỳ vọng nhận được ý kiến từ phía lãnh đạo TP.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng đoàn đại biểu Vương quốc Bỉ
 Cũng trong khuôn khổ buổi tiếp, đại diện các DN Vương quốc Bỉ bày tỏ mong muốn chính quyền UBND TP Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện hoạt động, mở rộng quy mô trên địa bàn thủ đô trên các lĩnh vực thế mạnh như y tế, bảo tồn di sản, chỉnh trang đô thị, cơ sở hạ tầng… nhằm hỗ trợ Hà Nội tiến gần đến mục tiêu đô thị thông minh.
Nhất trí với đề xuất từ đoàn đại biểu Vương quốc Bỉ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tái khẳng định Thủ đô Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu trở thành đô thị thông minh, với nhu cầu cải thiện mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, y tế, bảo tồn di sản, hóa thực phẩm, quy hoạch làng nghề, thu hút đầu tư thương mại… Đây vốn là những lĩnh vực thế mạnh của Bỉ nhưng hợp tác song phương còn chưa tương xứng với tiềm năng, do đó kỳ vọng cộng đồng DN, chuyên gia và chính quyền Brussels tiếp tục tích cực hỗ trợ Thủ đô cùng phát triển, trên cơ sở đảm bảo lợi ích chung. Về phía TP Hà Nội sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho các hợp tác song phương, trước mắt sẽ tích cực phối hợp triển khai thành công các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – Vương quốc Bỉ trên địa bàn TP.