Vượt khó do dịch Covid-19, 85% cử tri Bắc Giang đã đi bỏ phiếu

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 15 giờ ngày 23/5, số cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 1.137.942 trên tổng số 1.339.467, đạt tỷ lệ 85%.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Giang, trong ngày hôm nay, toàn bộ 1.948 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đều khai mạc trước và đúng 7 giờ, không có tổ bầu cử nào khai mạc muộn. Tổng số cử tri trong danh sách là 1.339.467 người. Tính đến 15 giờ ngày 23/5, số cử tri đi bầu là 1.137.942, đạt tỷ lệ 85%.
Một số đơn vị có cử tri tham gia bỏ phiếu cao như: Huyện Sơn Động (92,7%), Việt Yên (91%), Yên Thế (87,7%), TP Bắc Giang (86,6%). 208 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Nam Trần
Theo đánh giá sơ bộ, cử tri trong toàn tỉnh rất hồ hởi, phấn khởi, hăng hái tham gia bỏ phiếu. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền về bầu cử, thông báo về quyền bầu cử của cử tri; thông báo thời gian đi bầu cử của từng tổ liên gia, hộ gia đình, đảm bảo công tác phòng chống Covid-19.
Nhân dân tin tưởng, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức bầu cử theo kịch bản thời gian của tổ bầu cử, đảm bảo giãn cách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và các địa điểm bỏ phiếu ổn định, không có điểm nóng xảy ra.
Cơ sở vật chất phục vụ bầu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ: 1.948 hòm phiếu chính, 4.281 hòm phiếu phụ lưu động; phương tiện, văn phòng phẩm, vật dụng y tế, dung dịch khử khuẩn, găng tay, máy đo thân nhiệt… đảm bảo bầu cử an toàn Covid-19. Toàn bộ thành viên tổ bầu cử, cử tri tham gia tổ chức bầu cử đều được đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều 23/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã kiểm tra công tác y tế đảm bảo bầu cử tại Hòm phiếu số 6 phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang.
 Triển khai các hòm phiếu di động đến từng hộ dân trong khu vực bị cách ly y tế tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đỗ Tập
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã kiểm tra công tác bầu cử và chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang và có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Y tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Y tế, trong đó có vai trò của Cục Quản lý khám, chữa bệnh và biểu dương các tỉnh, TP đã hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Giang các phương hướng tiếp theo trong phòng, chống dịch và kêu gọi các bộ, ban, ngành nhà hảo tâm chi viện sức người và sức của cho Bắc Giang sớm khống chế, dập tắt dịch Covid-19. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng hỗ trợ 10 tỷ đồng, 20 máy thở và 350.000 khẩu trang cho tỉnh Bắc Giang, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần