Vượt lũ dữ đưa thi thể công nhân thứ 2 ra khỏi Rào Trăng 3

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất chấp hiểm nguy, lực lượng Công an đã băng rừng, vượt những dòng lũ dữ để đưa thi thể công nhân thứ 2 ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3.

Lúc 13 giờ ngày 17/10, thi thể thứ 2 trong số 17 công nhân gặp nạn do sạt lở núi tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được đưa ra ngoài.
Lực lượng Công an đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực Rào Trăng 3.
Trước đó, lúc 11 giờ ngày 16/10, những người của Rào Trăng 3 phát hiện thi thể nam thanh niên nằm vướng quanh các rễ một gốc cây giữa ngã ba khe suối (gồm một con suối lớn chạy dọc đường Tỉnh lộ 71 và một con suối nhỏ cắt ngang Tỉnh lộ 71 từ trên núi cao đổ về).
Vị trí tìm được thi thể nạn nhân.
Để đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phải mất nhiều giờ vượt nước lũ, băng rừng, bất chấp hiểm nguy.
Thi thể là nam thanh niên khoảng 25 - 27 tuổi, đã bị biến dạng rất nghiêm trọng, phần đầu, phần mặt không còn nguyên vẹn. Để xác định chính xác thì cần phải thực hiện khám nghiệm tử thi, giám định ADN.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần