Vượt qua nỗi đau hoàn thành nhiệm vụ

Nguyễn Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/3, trên đường đi làm nhiệm vụ, chiếc xe chở 4 đồng chí cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã bị một chiếc xe khách đâm phải...

Vụ va chạm khiến cả 4 cảnh sát của Phòng Cảnh sát PCCC bị thương nặng và phải cấp cứu gấp tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, Trung sĩ Chử Văn Khánh đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

 Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã cố vượt qua những đau thương để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày 18/3/2018.
Trong lúc cả đơn vị đang vô cùng lo lắng và xót thương cho Trung sĩ Chử Văn Khánh thì trên địa bàn do đơn vị quản lý lại xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và 2 vụ cháy. Cụ thể, vụ cháy thứ nhất xảy ra vào hồi 23 giờ, ngày 18/3, tại nhà ông Nguyễn Quang Tân, thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín; vụ cháy thứ 2 xảy ra sau đó chỉ gần 1 giờ, tại thôn Hưng Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín. 
Đến 1 giờ 20 phút ngày 19/3, đơn vị tiếp tục nhận tin báo xảy ra tai nạn giao thông giữa 1 xe tải và 1 xe container tại KM 195+ 110 Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cách trạm thu phí nút giao thông Thường Tín khoảng 1km về hướng đi Cầu Giẽ). Vụ tai nạn làm ca bin xe tải BKS 18C-076.14 biến dạng nhiều, 3 người mắc kẹt trong cabin.

Trước tình thế cấp bách này, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã cố vượt qua những đau thương, nhanh chóng huy động 100% lực lượng, phương tiện và phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 7, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 lập tức chữa cháy và cứu nạn kịp thời.

Kết quả, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cả 2 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và đặc biệt, không để xảy ra thiệt hại nào về người. Đồng thời, tổ chức cứu nạn giao thông kịp thời, đưa được 3 nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài (1 nạn nhân còn sống và 2 nạn nhân đã tử vong khi được đưa ra ngoài).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần