Wan Bissaka chính thức trở thành tân binh thứ 2 của Quỷ đỏ

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Aaron Wan-Bissaka sẽ vượt qua Kyle Walker để trở thành hậu vệ cánh đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ 21 tuổi người Anh sẽ lập tức đến Carrington để tiến hành thủ tục kiểm tra y tế, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với MU.

Phí chuyển nhượng của vụ này là 45 triệu bảng cộng với 5 triệu nữa là tiền thưởng tùy theo thành tích thi đấu Wan-Bissaka sắp chính thức trở thành tân binh thứ 2 của MU Hè này sau vụ mua Daniel James từ Swansea.

 Solskjaer rất quyết tâm xây dựng lại đế chế Quỷ đỏ dựa trên nền tảng là những cầu thủ trẻ, giàu khát vọng vươn lên. Bản thân nhà cầm quân người Na Uy khá hài lòng khi có được sự phục vụ của Wan-Bissaka. Hậu vệ 21 tuổi này là mục tiêu cực kỳ quan trọng để giải quyết vấn đề bên hành lang phải Quỷ đỏ, trong bối cảnh Valencia vừa ra đi, còn Ashley Young đã luống tuổi.

Aaron Wan-Bissaka mới ra mắt đội một Palace hồi đầu năm ngoái. Tuy nhiên, anh đã có bước tiến bộ vượt bậc, thi đấu chững chạc và chắc chắn khâu phòng ngự. Kết thúc mùa giải 2018/19, Wan-Bissaka được CĐV Crystal Palace bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần