Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

WHO chỉ định B.1.617 là "biến thể đáng lo ngại ở cấp độ toàn cầu"

Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10/5 chỉ định biến thể B.1.617 của virus gây bệnh Covid-19, được tìm thấy lần đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 10 năm ngoái, là "biến thể đáng lo ngại", sau khi báo cáo hồi tháng 4 của cơ quan này đã chỉ phân loại nó là "biến thể đáng quan tâm".
Một bệnh nhân khó thở được đưa đến trung tâm hỗ trợ oxy miễn phí ở ngoại ô New Delhi. Ảnh: AFP
Phát biểu trước báo giới hôm 10/5, tiến sĩ Maria Van Kerkhove - Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO cho biết, đã có một số thông tin cho thấy khả năng lây truyền của B.1.617 tăng lên, cùng khả năng chống lại các biện pháp bảo vệ của vaccine.

"Vì vậy, chúng tôi phân loại đây là một biến thể đáng lo ngại ở cấp độ toàn cầu", bà Van Kerkhove nói, và cho biết thêm các chi tiết sẽ được cung cấp trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần của WHO.

Ấn Độ - quốc gia đang chứng kiến đợt bùng phát tồi tệ nhất trên thế giới, đã báo cáo gần 370.000 ca nhiễm mới và hơn 3.700 ca tử vong vì Covid-19 hôm 10/5. Theo giới khoa học, làn sóng dịch bệnh đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia Nam Á đến cực hạn, được thúc đẩy một phần bởi biến thể B.1.617 của virus SARS-CoV-2.

Như vậy, biến thể virus ở Ấn Độ hiện đã được thêm vào danh sách cùng 3 biến thể của virus gây bệnh Covid-19 khác - được phát hiện lần đầu ở Anh, Brazil và Nam Phi - mà WHO đã phân loại là "đáng lo ngại". Chúng được coi là nguy hiểm hơn phiên bản gốc của virus bởi khả năng lây truyền cao hơn, gây chết người hoặc kháng vaccine.

Tuy nhiên, ngay cả khi hiệu quả của vaccine có thể bị giảm đối với một số biến thể của Covid-19, tiêm chủng vẫn được khuyến cáo là có khả năng chống lại các trường hợp nhiễm bệnh nghiêm trọng và tử vong.

"Vào thời điểm hiện tại, không có bất cứ điều gì cho thấy các chẩn đoán, điều trị, cũng như vaccine hiện có không còn hoạt động", tiến sĩ Van Kerkhove nhấn mạnh trong tuyên bố phân loại biến thể B.1.617 hôm 10/5.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ