World Cup 2022 diễn ra trùng với AFF Cup

Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar.

 ĐT Việt Nam đang có cơ hội lớn vượt qua vòng loại thứ của World Cup 2022.
Theo đó, FIFA đã công bố lịch thi đấu sơ bộ của World Cup 2022 tại Qatar sẽ được diễn ra bắt đầu từ ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12 năm 2022. Đây có thể là vòng chung kết đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào mùa đông. Được biết, lý do World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông bởi lẽ mùa hè ở Qatar nắng nóng, thiếu độ ẩm, không phù hợp để tổ chức các trận bóng đá ngoài trời.
Cũng theo lịch thi đấu sơ bộ, đội chủ nhà Qatar sẽ đá trận khai mạc vào ngày 21/11 tại sân vận động Al Bayt (Al khor) với sức chưa lên tới 60.000 chỗ ngồi.
Tại vòng bảng World Cup 2022 dự kiến diễn ra trong 12 ngày, mỗi ngày có khoảng 4 trận đấu. Lịch thi đấu cụ thể chưa được FIFA sắp xếp, nhưng các khung giờ thi đấu chính đã được chọn như 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ và 22 giờ. Còn theo như giờ Việt Nam, các trận đấu sẽ diễn ra vào 17 giờ, 20 giờ, 23 giờ và 2 giờ sáng.
Ngoài ra, sau vòng bảng, các trận đấu sẽ diễn ra chủ yếu ở khung giờ muộn. Cụ thể, vòng 1/8, tứ kết và bán kết sẽ diễn ra ở các khung giờ 18 giờ và 22 giờ giờ địa phương, tương đương với 22 giờ và 2 giờ Việt Nam. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ địa phương, tương đương 22 giờ Việt Nam.
Tuy nhiên, 1 điểm đáng chú ý chính là World Cup 2022 sẽ diễn ra cùng thời điểm với giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) lần thứ 14.
Ở châu Á, vòng loại mới bước vào giai đoạn 2 và ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G, nơi có các đối thủ là UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt đấu.
Cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 của ĐT Việt Nam là tương đối cao, bởi trong 3 trận còn lại, Việt Nam chỉ cần giành đúng 5 điểm là chính thức có mặt tại vòng loại cuối cùng của khu vực Châu Á.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần