Xả 2,6 tỷ m3 nước từ các hồ chứa thuỷ điện cho sản xuất vụ Xuân 2020

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là số liệu cập nhật mới nhất chiều 24/2 của Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) về tình hình xả nước từ các hồ chứa thuỷ điện phục vụ công tác chống hạn cho 11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

 Hà Nội đang phải tiếp tục vận hành hàng trăm trạm bơm lấy nước vụ Xuân. Ảnh minh họa
Theo đó, trong 3 đợt chống hạn cho vụ Xuân vừa qua, 3 hồ chứa thuỷ điện: Hoà Bình, Thác Bà và Tuyên Quang đã xả tổng cộng 2,641 tỷ m3 nước. Trong đó, riêng hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình đã xả 1,5856 tỷ m3. 2 hồ chứa thuỷ điện Thác Bà và Tuyên Quang xả lần lượt 494 triệu m3 và 524,5 triệu m3 nước.
Đến chiều 24/2, tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có nước đạt 531.429ha, đạt 100,05% tổng diện tích theo kế hoạch, (tức vượt 0,05% so với kế hoạch gieo cấy đầu vụ). 
Đáng chú ý, dù tổng diện tích có nước toàn khu vực vượt so với kế hoạch, tuy nhiên, vẫn còn 2 địa phương chưa lấy đủ nước gồm: Hà Nội và Nam Định. Tỷ lệ lấy nước của 2 địa phương lần lượt là: 99,82% và 99,81% so với kế hoạch. Trong số 9 tỉnh, TP đã lấy đủ nước, 2 địa phương diện tích có nước vượt 100% kế hoạch; cụ thể là: Vĩnh Phúc (100,69%), Hải Dương (100,6%).
Số liệu cập nhật chiều 24/2 cho thấy, mực nước trên sông Hồng đã hạ thấp chỉ còn 1,04m. Với mực nước này, nhiều trạm bơm lớn tại Hà Nội như: Phù Sa, Cẩm Đình, Đan Hoài… đang không lấy được nước. Hiện, Hà Nội đang chỉ đạo các doanh nghiệp thuỷ lợi vận hành các trạm bơm nhỏ hơn để phục vụ lấy nước trên hệ thống sông nhánh, ao hồ, kênh mương… bảo đảm nhu cầu về nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần