Xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai: Gia tăng vi phạm đất nông nghiệp

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 164, ngày 19/7 đã có bài “San lấp đất nông nghiệp trái phép tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai: Chính quyền không thể làm ngơ”, phản ánh tình trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp (NN) ở xã Bích Hòa bị một số trường hợp ngang nhiên đổ phế thải xây dựng san lấp. Mặc dù huyện đã chỉ đạo các đơn vị cùng UBND xã vào cuộc, nhưng đến nay vi phạm còn lan rộng hơn.

Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp xảy ra trên địa bàn xã Bích Hòa ngày càng gia tăng.
Vết dầu loang
Dù các đơn vị chức năng của huyện và xã đã vào cuộc để xử lý tinh trạng hàng nghìn mét vuông đất NN ở xã Bích Hòa bị một số trường hợp ngang nhiên đổ phế thải xây dựng san lấp, nhưng điều đáng nói là tính chất và quy mô san lấp đất NN lại tiếp tục xảy ra ở một vị trí khác. Cụ thể, hiện tại khu vực thôn Giữa nằm gần đường giao thông liên xã Bích Hòa - Cự Khê, do thuận tiện việc đi lại, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tiếp tục đổ hàng trăm mét khối phế thải xây dựng và chờ dịp thuận lợi là san gạt ra những thửa đất NN do UBND xã quản lý.

Không chỉ vậy, cuối tháng 8 vừa qua, việc đổ phế thải còn xảy ra gần khu vực đang xây dựng trường Tiểu học Bích Hòa mới, đây cũng là diện tích đất NN do UBND xã quản lý. Ngoài ra, các đối tượng còn cho xe ô tô chở phế thải xây dựng tập kết tại xứ đồng cánh Sếu, thôn Trên. Hiện đã có hàng chục núi phế thải xây dựng mới được tập kết về khu đất gần 1ha, liền kề khu dân cư và chỉ cần có cơ hội, các đối tượng sẽ san gạt mặt bằng rồi đổ bê tông làm nền dựng nhà xưởng sản xuất bán kiếm lời. Điều đặc biệt là cả ba vị trí đang tập kết phế thải xây dựng san lấp đất NN đều nằm gần trụ sở UBND xã Bích Hòa.

Né trách nhiệm

Chủ tịch UBND xã Bích Hòa Bùi Tiến Dũng thừa nhận: Trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hiện nay thuộc về UBND xã. Nhưng do điều kiện và năng lực của cán bộ hạn chế, nên chính quyền địa phương không thể kiểm soát, ngăn chặn được vi phạm, mặc dù việc kiểm tra của cán bộ xã thời gian qua đã rất quyết liệt. Trước những bất cập này, UBND xã kiến nghị với UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an huyện vào cuộc hỗ trợ xử lý vi phạm.

Qua trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đinh Công Dụng - Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết: Công an huyện đã giao nhiệm vụ cho các Đội nghiệp vụ phối hợp với UBND xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, quyết liệt xử lý các trường hợp có hành vi đổ trộm phế thải xây dựng ra những khu đất NN tại một số xã trên địa bàn, trong đó có xã Bích Hòa. Tuy nhiên, trách nhiệm chính hiện nay trong công tác quản lý đất đai, xây dựng thuộc về chính quyền cấp cơ sở. Công an huyện chỉ là đơn vị hỗ trợ tuần tra, kiểm soát, phối hợp hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Lý giải về hành vi tái vi phạm san lấp đất NN tại xã Bích Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển chia sẻ: Vừa qua, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phối hợp với xã Bích Hòa tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, nhưng vi phạm trong việc san lấp đất NN tại địa phương này vẫn có dấu hiệu gia tăng. Nguy cơ là hàng nghìn mét vuông đất NN sẽ bị người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng nếu không có các biện pháp quyết liệt. “Do vậy, thời gian tới tôi sẽ trực tiếp cùng cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra đột xuất, cương quyết xử lý dứt điểm vấn nạn đổ trộm phế thải xây dựng, san lấp đất NN trên địa bàn xã Bích Hòa” - ông Khiển khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần