Xã Cao Dương (Thanh Oai): Bãi vật liệu xây dựng trái phép vẫn chưa bị xử lý

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 37, ngày 19/2 có bài “Tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai: Ngang nhiên tập kết vật liệu xây dựng trái phép”, phản ánh việc tại khu vực ven đường đê tả Đáy, thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai tồn tại bãi vật liệu xây dựng (VLXD) rộng hàng nghìn mét vuông gây ra nhiều bất cập.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép trên đất công của ông Quý vẫn ngang nhiên tồn tại
Sau khi đăng tải bài viết, ngày 18/3 phóng viên trở lại hiện trường, nơi có 4 điểm đường lên xuống dốc dẫn vào thôn Thị Nguyên và bãi VLXD tồn tại trái phép từ nhiều năm qua. Tại thời điểm đó, mọi hoạt động tập kết, buôn bán, vận chuyển VLXD ở đây vẫn diễn ra bình thường. Phía bên trong bãi thường xuyên có xe ô tô trọng tải lớn và các loại xe tải nhỏ tập kết chờ chở VLXD cho khách hàng. Mỗi khi xe ô tô chở VLXD cao ngất ngưởng vượt thành thùng leo lên dốc đê tả Đáy không được che chắn bảo đảm khiến cát, đá, sỏi rơi vãi khắp dọc đường đê.
Qua tìm hiểu được biết, mặc dù người dân địa phương đã nhiều lần đề nghị chính quyền các cấp huyện Thanh Oai xử lý bãi VLXD của ông Nguyễn Văn Quý hoạt động trái phép trên thửa đất công do UBND xã quản lý nhưng không hiểu lý do gì sự việc vẫn chưa được giải quyết. Chỉ đến khi phóng viên vào cuộc, UBND xã mới lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động nhưng chỉ mang tính chất đối phó. Người dân còn cho rằng, tại khu vực bãi tập kết VLXD trái phép này có gần 2.000m2 đất công ông Quý sử dụng nhiều năm không phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước, vậy ai sẽ được hưởng lợi ở đây(?).
Chủ tịch UBND xã Cao Dương Trần Thế Anh cho biết, sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh sự việc, UBND xã đã kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu ông Quý thu dọn toàn bộ VLXD, ô tô, nhà xưởng ra khỏi thửa đất công do UBND xã quản lý. Do khối lượng VLXD quá lớn nên ông Quý và cán bộ thôn Thị Nguyên xin tự thu dọn, buôn bán nốt sau đó sẽ bàn giao, hoàn trả mặt bằng cho chính quyền địa phương.
Khi phóng viên đề cập đến nội dung việc ông Quý sử dụng gần 2.000m2 đất công nhiều năm qua không nộp tiền thuê đất cho Nhà nước sẽ được UBND xã giải quyết như thế nào, ông Thế Anh cho rằng: Do bản thân vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã cuối năm 2019 nên ông chưa nắm bắt rõ việc ông Quý sử dụng gần 2.000m2 đất công ở ven đường đê tả Đáy bằng hình thức thuê thầu hay tự ý sử dụng nhiều năm qua mà không được sự đồng ý của chính quyền địa phương. “Về nội dung này tôi sẽ làm việc với cán bộ địa chính xã và thôn Thị Nguyên sau đó sẽ thông tin lại cụ thể sự việc. Thậm chí còn phải thông tin để người dân biết rõ thực hư vấn đề, tránh tạo dư luận không tốt gây mất ổn định tình hình” - ông Thế Anh nhấn mạnh.