Xã Đồng Tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng tại các chi bộ

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu năm đến nay, Nhân dân và cán bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, phòng chống dịch Covid-19, tổ chức thành công Đại hội Đảng tại các chi bộ, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM. Đây là khẳng định của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại cuộc làm việc với xã Đồng Tâm, sáng 12/5.

 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Phan Văn Sự cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, địa phương tiếp tục duy trì chăn nuôi đàn trâu, bò 277 con, đàn gia cầm với 63.500 con và gieo cấy lúa, trồng đậu tương… trên 388,17ha. Cùng với đó, nuôi trồng thủy sản tại 89,55ha ao, hồ luôn ổn định.
Đưa giá trị sản xuất đạt 152 triệu đồng/ha, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng/người/năm. Nhờ đó, đưa số hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 64 hộ. Tổng thu ngân sách quý I/2020 đạt hơn 2,3 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định.
Để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả, xã Đồng Tâm đã thực hiện 8 đợt tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại 95 cơ sở giáo dục, y tế, chợ, các cơ quan. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch nên đã có hàng chục doanh nghiệp, người dân ủng hộ 190 triệu đồng.
Qua đó, làm nguồn kinh phí mua nước sát khuẩn, khẩu trang, gạo, nước mắm, các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ người dân và 64 hộ nghèo trên địa bàn ổn định cuộc sống trong những ngày chống dịch Covid-19.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho UBND xã Đồng Tâm và ban giám hiệu các nhà trường. 
Cũng trong thời gian qua, 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức thành công Đại hội Đảng tại các chi bộ và hoàn thành bầu cử trưởng thôn Hoành, thôn Đồng Mít đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tiến hành chu đáo, đảm bảo đúng quy định. Do cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, cơ sở thiết chế văn hóa, cơ sở y tế giáo dục còn nhiều khó khăn. Vì vậy, toàn xã hiện mới có 7 tiêu chí xây dựng NTM đạt, 10 tiêu chí cơ bản đạt, 2 tiêu chí chưa đạt.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao, ghi nhận sự thay đổi của địa phương Đồng Tâm trong thời gian qua, thể hiện bằng việc niềm tin của người dân đối với Đảng và chính quyền địa phương luôn sắc son một lòng. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và “nhiệm vụ kép” trong giai đoạn hiện nay. Ổn định công tác sản xuất, chăn nuôi, đảm bảo đời sống người dân.
Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự đoàn kết của cán bộ và người dân nên địa phương đã hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng NTM. Đặc biệt, đang từng bước củng cố hệ thống chính trị vững chắc.

 Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt trao 50 triệu đồng cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam xây nhà nhân ái.

Đồng thời, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, ổn định sản xuất nông nghiệp, đồng thời tập trung nắm chắc tình hình, địa bàn, nắm bắt kịp thời tâm lý, tư tưởng và gần gũi người dân nhiều hơn nữa.
Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quyết không để kẻ xấu lợi dụng người dân. Lấy cái thiện, cái tốt lấn át cái xấu. Đi đôi với những việc làm trên là tiếp tục củng cố vững chắc hệ thống chính trị tại cơ sở thôn và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nhân dịp này, Ban Dân vận Thành ủy tặng UBND xã và các trường học 2.000 khẩu trang, 20 máy đo thân nhiệt; Thành đoàn Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam xây nhà nhân ái, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng 64 triệu đồng cho 64 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần