Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai: Chậm xử lý vụ trồng cây trên đường chờ đòi bồi thường

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Anh, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng phản ánh việc gia đình có 3.673m2 đất ở thôn Long Phú (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) có đường đi phía trước là đất công rộng 4m bị ông Nguyễn Văn Kế chiếm dụng trồng cây.

Vị trí khu đất công ông Kế đã ngang nhiên trồng cây chờ đòi bồi thường, hỗ trợ tiền. Ảnh: Công Tâm
Tìm hiểu được biết, thực hiện chủ trương của Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, UBND xã Hòa Thạch đã tiến hành khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ xây dựng hàng loạt tuyến đường giao thông trên địa bàn. Đến ngày 27/11/2020, UBND xã triển khai xây dựng một số tuyến đường, trong đó có 178m đường ra cánh đồng Ngái đi qua thửa đất 3.673m2 của bà Kim Anh đã được Công ty TNHH Nhà nước MTV Chè Long Phú giao cho sử dụng từ năm 2007.
Thời điểm UBND xã xây cống tiêu thoát nước đến vị trí đất của bà Kim Anh mới phát hiện một số cây xanh được ông Kế trồng trên phần đất công ở cuối tuyến đường. Mặc dù từ tháng 1/2021 đến nay, UBND xã đã nhiều lần làm việc với ông Kế và bà Kim Anh thống nhất hướng giải quyết, tuy nhiên ông Kế không chịu di chuyển cây đi nơi khác và còn yêu cầu bà Kim Anh, UBND xã phải hỗ trợ tiền hoặc mua lại toàn bộ cây đang trồng trên diện tích khoảng 110m2. Bất bình trước sự việc, bà Kim Anh gửi đơn đến các cấp, ngành huyện Quốc Oai đề nghị làm rõ. Nhưng không hiểu lý do gì đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Qua khảo sát thực địa và làm việc với UBND xã, phóng viên nhận thấy vị trí khu đất công ông Kế trồng cây nằm ở gần tuyến đường giao thông liên huyện và cách trụ sở UBND xã khoảng 700m, nhưng do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nên khi làm đường giao thông mới phát hiện sự việc. Đặc biệt, quá trình giải quyết vụ việc UBND xã lúng túng, chậm giải quyết dứt điểm nội dung bà Kim Anh kiến nghị, khiến việc thi công tuyến đường giao thông ở xứ đồng Ngái phải tạm dừng nhiều tháng nay.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch Đỗ Văn Dương thừa nhận, do địa bàn đất rộng nên công tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn, bất cập. Để giải quyết vụ việc, UBND xã đã xác định rõ nguồn gốc thửa đất ông Kế trồng cây là đất giao thông thuỷ lợi do xã quản lý. Tuy nhiên, qua nhiều buổi tuyên truyền, vận động, ông Kế cho rằng đây là đất gia đình khai hoang sử dụng nhiều năm qua. Đồng thời yêu cầu bà Kim Anh hoặc UBND xã phải thực hiện đúng quy trình giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ công trồng, chăm sóc cây thời gian qua.

Từ thực tế trên, đại diện xã Hòa Thạch cho biết, nếu thời gian tới ông Kế tiếp tục gây khó khăn, không chịu di chuyển cây đi nơi khác, UBND xã xin ý kiến UBND huyện rồi xử lý các bước tiếp theo đúng quy định.

Qua trao đổi với Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn, được biết, đến nay UBND huyện chưa nhận được đơn của bà Kim Anh. Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định, sẽ yêu cầu UBND xã và cơ quan chuyên môn sớm báo cáo cụ thể vụ việc. Quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, bản đồ các thời kỳ nếu xác định rõ bản chất vụ việc UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng người dân phối hợp giải quyết dứt điểm các nội dung để bảo đảm việc thi công và thanh, quyết toán dự án đường giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần