Xã Hồng Thái đón nhận chuẩn nông thôn mới

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/3, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên tổ chức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đến nay, 100% các hộ dân của xã Hồng Thái đã sử dụng điện an toàn thường xuyên, 3 nhà văn hóa của các thôn được trang bị đầy đủ hệ thống trang âm truyền thanh, bàn ghế phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân. Ngoài ra, địa phương còn có sân tập, thi đấu thể thao, các điểm dịch vụ đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa. Đồng thời, địa phương đã lắp đặt được đường truyền internet đến 100% các thôn.
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Hồng Thái. 
Sau nhiều năm phấn đấu, đến nay, tại xã Hồng Thái, tỉ lệ nhà ở theo tiêu chuẩn của Bộ Xây Dựng đạt 95%, thu nhập năm 2016 đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,05%, lao động thường xuyên có việc làm đạt 94,2%, trường THCS đạt chuẩn phổ cập giáo dục, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT và học nghề đạt 100%, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,5%, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,5%, Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2015-2020.

Không chỉ có vậy, hiện cả 3/3 làng đều đạt chuẩn làng Văn hóa, 5/5 cơ quan đã đạt cơ quan văn hóa, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu dân cư đã trở thành phong trào thường xuyên, 100% rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày.

Bên cạnh đó, 100% cán bộ và công chức xã đã đạt chuẩn theo quy định, Đảng bộ xã và UBND xã đều đạt trong sạch vững mạnh nên được UBND huyện tặng danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”, an ninh trật tự được đảm bảo. Hiện, Hồng Thái đang xây dựng, phát triển vùng bãi thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, áp dụng sản xuất khoa học công nghệ đem lại thu nhập cao cho Nhân dân, trong đó có việc thực hiện tốt đề án trồng cây Măng tây xanh giàu chất dinh dưỡng.

Phát biểu tại lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương cho biết: “Để đạt được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả… Đến nay, Hồng Thái là xã thứ 8 của huyện được công nhận chuẩn NTM. Ngày 5/3 tới, huyện Phú Xuyên tiếp tục có xã Chuyên Mỹ đón nhận chuẩn NTM”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần