Xã Liên Hiệp cương quyết xử lý công trình vi phạm

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 18/10 có bài “Tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ: Xưởng sản xuất gạch hoạt động trái phép”, phản ánh việc bà Vương Thị Hoa xây dựng xưởng sản xuất gạch không nung trên diện tích 4.000m2 đất nông nghiệp ven chân đê đường Tỉnh lộ 421.

 Mặc dù UBND xã đã áp dụng nhiều biện pháp, tuy nhiên bà Hoa vẫn ngang nhiên vi phạm
Sau khi báo đăng tải bài viết, UBND xã Liên Hiệp tiếp tục tổ chức kiểm tra, lập biên bản, thu giữ thiết bị, phương tiện của bà Hoa phục vụ sản xuất gạch không nung tại xưởng sản xuất gạch hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp gần 1 năm qua. Tuy nhiên sau đó, bà Hoa vẫn sản xuất gạch bình thường. Trước hành vi cố tình vi phạm, ngày 7/11, UBND xã cùng các phòng, ban chuyên môn của huyện và Thanh tra Sở TN&MT tiếp tục kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu bà Hoa dừng mọi hoạt động sản xuất để chờ hướng giải quyết. Mặc dù vậy, những ngày gần đây, bà Hoa vẫn không chấp hành. Còn chính quyền địa phương thì vẫn chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hồ sơ và chờ kết quả thanh, kiểm tra của UBND huyện và Thanh tra Sở TN&MT.

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp Đinh Trọng Bổng cho biết, bà Hoa đã vi phạm Khoản 2, điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, UBND xã tiếp tục yêu cầu bà Hoa dừng ngay việc sản xuất gạch không nung và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng hiện trạng đất xong trước ngày 16/11. Nếu sau thời gian trên, bà Hoa không tự tháo dỡ, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi chờ đợi ý kiến của UBND huyện và Thanh tra Sở TN&MT, UBND xã đang từng bước hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xử lý theo thẩm quyền. Quan điểm của UBND xã là cương quyết không để xưởng sản xuất của bà Hoa được tồn tại trên đất nông nghiệp ven chân đê đường giao thông Tỉnh lộ 421.