Xã Liên Phương, huyện Thường Tín: Trạm trung chuyển rác thải gây ô nhiễm

Bài, ảnh: Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều năm nay, xã Liên Phương, huyện Thường Tín tồn tại trạm trung chuyển rác thải rộng 400m2 “tọa lạc” ven đường giao thông, thường xuyên để rác tồn đọng, lưu cữu đã gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân thôn Bạch Liên.

Theo ghi nhận của phóng viên tại trạm trung chuyển rác thải của xã Liên Phương, việc hàng trăm người dân địa phương phản ánh vấn nạn ô nhiễm môi trường là có cơ sở. Cụ thể, hiện nay trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt này được đặt tại vị trí gần đầu đường dẫn vào Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, liền kề trạm thu phí BOT lối rẽ lên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
 Trạm trung chuyển rác thải gây ô nhiễm cho người dân xã Liên Phương.
Cùng với đó, vị trí trạm trung chuyển rác thải này “tọa lạc” gần khu dân cư và đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến đường chính kết nối xã Liên Phương với Tỉnh lộ 427. Tuy nhiên, thời gian vừa qua phải từ 2 - 4 ngày sau khi rác thải tập kết về đây mới được DN vận chuyển đi xử lý. Chính sự bất cập này khiến người dân xã Liên Phương nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương di chuyển trạm trung chuyển rác thải này đi nơi khác.
Theo ông Lê Đăng Tuấn, bảo vệ Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, dù trời nắng hay mưa, tổ bảo vệ trực tại cổng vào cụm công nghiệp ở cách trạm trung chuyển rác thải khoảng 200m thường xuyên phải ngửi mùi hôi thối từ những đống rác lưu cữu. Nhiều khi rác tập kết về đây để mấy ngày dẫn đến tự phân hủy, chảy nước, tạo thành những thùng vũng đen kịt trên mặt đường gây ra mùi ngột ngạt khó chịu.
Bà Nguyễn Thị Tiến, bán hàng cơm bình dân ở khu vực gần ngã ba chân cầu vượt Khê Hồi cho rằng, do nhiều năm nay trạm trung chuyển rác thải ở đây gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến các gia đình đang buôn bán ở đây, người dân đã đề nghị UBND huyện di chuyển trạm trung chuyển rác này đi nơi khác, nhưng đến nay sự việc chưa được giải quyết.
Liên quan đến nội dung này, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Thường Tín Nguyễn Hữu Tiến cho biết, năm 2010, UBND huyện đã xây dựng một số trạm trung chuyển rác thải trên địa bàn, trong đó có xã Liên Phương và được các sở, ngành hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, các hộ dân bắt đầu xây nhà ở, cùng với đó nhu cầu buôn bán và việc hoàn thành tuyến đường gom, trạm soát vé dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đi vào hoạt động đã gây ra những bất cập là đúng.
Để bảo đảm môi trường nơi đây không bị ô nhiễm, UBND huyện giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tìm vị trí quy hoạch, xây dựng trạm trung chuyển rác thải mới rộng 2.040m2 tại xứ đồng Đồng Hà, thôn Bạch Liên, nằm cách xa khu dân cư.
“Trong khi chờ các sở, ngành hoàn thiện thủ tục quy hoạch trạm trung chuyển rác thải mới, trước mắt Ban yêu cầu DN tập trung vận chuyển toàn bộ rác thải đi ngay trong ngày. Đồng thời, chuẩn bị cải tạo trạm trung chuyển rác thải này bằng việc xây tường bao quanh, đổ bê tông tạo mặt bằng một số vị trí, dựng mái tôn, khung sắt che mưa, che nắng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra” - ông Tiến khẳng định. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần