Xã Tứ Hiệp (Thanh Trì): Từng bước đẩy lùi nạn đổ trộm phế thải xây dựng

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tại tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chạy qua địa phận xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Những ngày vừa qua, UBND xã Tứ Hiệp đã tổ chức thu dọn lượng phế thải xây dựng vi phạm, đảm bảo việc đi lại trên tuyến đường gom dân sinh.

Phế thải xây dựng được thu dọn và chở về bãi tập kết của xã Tứ Hiệp. (Ảnh: Hà Ánh)
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp Tạ Đăng Doanh cho biết: “Khu vực xảy ra vi phạm là ở phần đất dự án do chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị (HUD) quản lý, cũng vì địa bàn rộng lại cách xa khu dân cư, đoạn đường vắng vẻ ít người đi vào ban đêm, không có hàng rào nên các đối tượng ngoài địa bàn đã lợi dụng đêm tối tới đổ trộm một số phế thải (đất, đá, trạc vữa), gây tình trạng mất vệ sinh môi trường”.
Để giải quyết vấn đề này, UBND xã đã nhiều lần tổ chức tổng vệ sinh môi trường khu vực này và cho thông báo trên hệ thống truyền thanh về bảo vệ môi trường, tổ chức tuần tra canh gác nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn tiếp diễn.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh, những ngày vừa qua, UBND xã tiếp tục tiến hành thu dọn lượng phế thải xây dựng vi phạm, đảm bảo việc đi lại trên tuyến đường gom dân sinh. Đặc biệt, lực lượng công an xã chính quy tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng chức năng của huyện kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, từng bước đẩy lùi tình trạng trên nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp" - ông Tạ Đăng Doanh cho biết thêm.
Bên cạnh đó, UBND xã Tứ Hiệp đã đưa ra nhiều phương án, đề xuất để giải quyết triệt để vấn đề trên. Chủ động mời chủ đầu tư tổ chức rào chắn lại vị trí đất khu vực tiếp giáp tuyến đường để đảm bảo việc quản lý đất trống lấn chiếm, cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh. Nếu chủ đầu tư không thực hiện rào chắn sẽ kiến nghị huyện và TP có biện pháp xử lý, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...
Các bãi rác thải được tiến hành thu dọn dần và không còn tràn ra đường, đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Hà Ánh)
Mặc dù vẫn còn những khó khăn khách quan trong việc xử lý nạn đổ trộm phế thải xây dựng tại nhiều quận, huyện của Hà Nội.
Tuy nhiên, với những hành động quyết liệt được triển khai, hi vọng rằng thời gian tới, trên địa bàn TP Hà Nội sẽ không còn những điểm bãi tập kết phế thải không đúng quy định.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận thực tế việc tiến hành thu dọn phế thải xây dựng tại đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 27 và 28/5:
 Không còn xuất hiện nhiều bãi phế thải xây dựng trên tuyến đường gom

 Dọc 2 bên đường không còn tình trạng rác thải sinh hoạt vứt tràn lan. (Ảnh: Hà Ánh)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần