Xã Yên Sở tổ chức đại hội điểm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hai ngày diễn ra, ngày 31/3, Đại hội Đảng bộ xã Yên Sở, huyện Hoài Đức lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết thúc tốt đẹp với sự tham gia của 145 đảng viên tiêu biểu thay mặt cho hơn 300 đảng viên trong Đảng bộ xã. Đây là đại hội khối xã, thị trấn của huyện Hoài Đức.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Yên Sở đã lãnh đạo chính quyền, nhân dân nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 14,38%, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,8 triệu đồng/người/năm.
Đại hội Đảng bộ xã Yên Sở, huyện Hoài Đức lần thứ XXII.
Đại hội Đảng bộ xã Yên Sở, huyện Hoài Đức lần thứ XXII.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Xã Yên Sở đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, là 1 trong 27 xã tiêu biểu của cả nước và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 14 đồng chí và bầu 8 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần