Xã Yên Trung, huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo ổn định cuộc sống

Đinh Hồng - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ tính riêng năm 2020, Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã giải ngân vốn vay cho 116 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số là nữ hội viên Hội Phụ nữ xã Yên Trung vay vốn, phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Nhiều mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo cho đồng bào phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Yên Trung được triển khai. Ảnh: Doãn Thành
Thiết thực trong cách làm
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Duyên cho biết, Hội LHPN xã Yên Trung thời gian qua đã có nhiều phong trào hoạt động đáp ứng nhu cầu thiết thực đời sống, như phối hợp tổ chức khám; tầm soát miễn phí một số bệnh phụ khoa cho phụ nữ; vận động 1.520 lượt hội viên ký cam kết thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; thành lập 4 chi hội phụ nữ “Thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm” với 250 thành viên; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, 4 câu lạc bộ gia đình văn minh hạnh phúc, 29 tổ phụ nữ “trong sạch”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã... Hội LHPN xã cung đã chủ động khai thác nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ đến nay gần 4.000 triệu đồng cho 116 hộ vay phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả 29 tổ phụ nữ tiết kiệm số tiền gần 700 triệu đồng, giúp 230 lượt hội viên. Từ những hoạt động này, 5 năm qua đã giúp cho 26 hộ nghèo, cận nghèo là hội viên thoát nghèo; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã từ 76 hộ năm 2016 xuống còn 12 hộ năm 2020. “Ngoài ra, Hội LHPN xã Yên Trung đã tổ chức 6 lớp nghề trồng rau an toàn, chăn nuôi thú y. Hỗ trợ 4 phụ nữ khởi sự kinh doanh với nguồn vốn 250 triệu đồng; giới thiệu cho 120 hội viên, con em hội viên làm việc tại các DN, xưởng may công nghiệp của hội viên phụ nữ” – bà Nguyễn Thị Duyên cho hay.

Tích cực trong lao động sản xuất

Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sổ Tơi (xã Yên Trung) Nguyễn Thị Hưởng cho biết, Yên Trung nằm ở phía Tây của huyện Thạch Thất, đồng bào dân tộc Mường chiếm đa số. Tổng số phụ nữ của xã là 1.260 người chiếm 72,6% dân số, trong đó phụ nữ dân tộc Mường chiếm 82,2%, ngành nghề chủ yếu, gồm: Sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi. Trong những năm qua, Hội LHPN xã Yên Trung hăng hái thi đua, tích cực học tập, sáng tạo trong lao động sản xuất, giai đoạn 2016 – 2021, 95% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Qua bình xét, 92,3% hộ gia đình phụ nữ đạt danh hiệu "5 không, 3 sạch", gia đình văn minh hạnh phúc. Đối với phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Qua đó Chi hội Phụ nữ thôn Sổ Tơi đã vận động hội viên ủng hộ kinh phí 152 triệu đồng, hiến 50m2 đất, đóng góp 1.860 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất.

Hàng năm trên cơ sở khảo sát hộ nghèo, chi hội phân công cán bộ, hội viên giúp đỡ 100% hộ nghèo, cận nghèo trong thôn triển khai biện pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực như vận động hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, kinh nghiệm sản xuất. Hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nhiều dịch vụ xã hội, như: Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, chăn nuôi, trồng trọt, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm... Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình.

Để tạo điều kiện về vốn, chi hội đã tín chấp cho 82 hộ vay số dư hơn 4 tỷ đồng. Vận động 182 hội viên (chiếm 85%) chi, tổ tham gia tiết kiệm với số tiền hơn 100 triệu đồng cho 20 lượt hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Kết quả này đã góp phần tích cực vào quá trình tăng thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62,4 triệu đồng/người/năm.

Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sổ Tơi (xã Yên Trung) Nguyễn Thị Hưởng