Xã Yên Viên đón Bằng công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/11, UBND xã Yên Viên, huyện Gia Lâm tổ chức lễ đón Bằng công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đồng thời khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Yên Viên; khen thưởng và biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Giót.
Theo báo cáo của UBND xã Yên Viên, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Lâm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; kinh tế - xã hội phát triển vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, với một khối lượng lớn công việc, từ 14/19 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí cơ bản đạt vào năm 2018, đến nay Yên Viên có 19/19 tiêu chí đã hoàn thành.
Với những kết quả đạt được, xã Yên Viên liên tục được nhận những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Trung ương, TP và huyện; được UBND TP công nhận Xã đạt NTM nâng cao năm 2020. Đây là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong xã.
Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân, việc Yên Viên được công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao đánh dấu bước ngoặt của địa phương, tuy nhiên phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Do vậy, ông Lê Anh Quân đề nghị trong thời gian tới, xã Yên Viên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung gồm: Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu.
Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Thứ ba, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Viên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính…
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:
 Đại diện UBND xã Yên Viên báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao.

Đại diện Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội trao Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” cho lãnh đạo xã Yên Viên.
 Đại diện Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng UBND xã Yên Viên.
 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân đã biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Viên đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

 Cắt băng khánh thành đình Yên Viên – Di tích lịch sử văn hóa cấp TP.
 Trồng cây tạo bóng mát cho sân đình.