Xác định danh tính tài xế "xe điên" đâm liên hoàn trên phố Ngọc Khánh

theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên phố Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) vào chiều 19/1, bước đầu danh tính của tài xế xe điên và các nạn nhân đã được làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Theo đó, người điều khiển ô tô gây tai nạn là ông Trần Việt Thắng (Sinh năm 1969, trú tại số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).
Vào thời điểm trước khi xảy ra sự cố, ông Thắng điều khiển xe Ford mang biển kiểm soát 29U-0115 đi trên đường Ngọc Khánh theo hướng Giảng Võ- Kim Mã. Khi đến ngõ 116 Ngọc Khánh, chiếc xe do ông Thắng điều khiển đã va chạm với 1 xe ô tô và 3 xe mô tô, 2 xe đạp và 1 người đi bộ.
Chiếc "xe điên" chỉ dừng lại sau khi đâm vào xe ô tô BKS 30E-976.84.
Vụ tai nạn đã khiến 1 người chết tại chỗ và 1 người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là cụ bà N.T.L, người đi bộ duy nhất trong vụ việc.
Hiện, vụ việc đã được chuyển cho Công an quận Ba Đình thụ lý giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần