Xác minh đơn tố cáo hàng loạt sai phạm của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ái Mộ B

Lê An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện tại, Thường trực Quận ủy Long Biên (Hà Nội) đã giao Thanh tra quận lập đoàn thanh tra xác minh các nội dung đơn tố cáo những sai phạm của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ái Mộ B.

Mới đây, một số giáo viên trường Tiểu học Ái Mộ B (Long Biên, Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo tới các cấp lãnh đạo TP và cơ quan báo chí về hàng loạt sai phạm được cho là của hiệu trưởng nhà trường là bà Ngô Thị Minh Phú.
Cụ thể, đơn tố cáo cho rằng hiệu trưởng đã sai phạm trong quản lý nhân sự vì đã cho phép giáo viên bộ môn là cô Trần Hương L. dạy môn Mỹ thuật, tự ý thuê người ngoài vào giảng dạy không có hồ sơ nhân sự, không có hợp đồng với Nhà trường, chưa được thẩm định về chuyên môn, chưa được thông báo trong hội đồng giáo viên.
Cô L. dù không tham gia giảng dạy nhưng vẫn đánh giá, nhận xét kết quả học tập của học sinh cuối năm học. Kết quả đó được đánh giá trên phần mềm và bản cứng để gửi về cho phụ huynh cuối năm học. Đây chính là sự gian dối của những người làm về giáo dục và sai phạm nghiêm trọng trong vấn đề quản lí chuyên môn của bà hiệu trưởng. Liệu ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng của học sinh?
Hàng tháng cô giáo L. không đến trường làm việc từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019 vẫn được hiệu trưởng đánh giá xếp loại công chức và được báo cáo lên cấp lãnh đạo. Hiệu trưởng còn chi trả nguyên tiền lương của Ngân sách Nhà nước và chi trả lương mô hình 2 buổi/ngày cho cô giáo L. mặc dù không đến trường làm việc. Cuối năm vẫn được hưởng tiền tăng thu nhập như những người đủ ngày công và hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân giáo viên chủ nhiệm các lớp biết sự gian dối này và rất bức xúc nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trù dập. 
 Trường Tiểu học Ái Mộ B - nơi bà Ngô Thị Minh Phú đang công tác với vai trò hiệu trưởng
Cũng theo đơn tố cáo, ngày 25/8/2019 được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã ra thông báo cho toàn thể giáo viên chủ nhiệm như sau: “Do trường khoan tường thủng chưa trát, đường nước thoát chảy tự do ảnh hưởng tới tường, cửa và mất mỹ quan. Vì vậy đã thống nhất khắc phục tình trạng trên với tổng kinh phí 25.215.300 đồng chia đều cho 32 lớp, 785.000 đồng/lớp. Các đồng chí thông báo tới ban phụ huynh lớp để trích nộp kinh phí”.
Sau đó, Trưởng ban phụ huynh của trường cùng với ban giám hiệu đã đến từng lớp vận động giáo viên và phụ huynh sơn phía trong của lớp học. Nguồn kinh phí trích từ nguồn phụ huynh đóng góp (mỗi lớp từ 1,5 – 1,7 triệu đồng).

Cùng thời điểm đó, bà Hiệu trưởng chỉ đạo chỉ sơn phía ngoài lớp còn phía trong lớp thì để các lớp tự sơn. Việc làm này gây rất nhiều bức xúc và dư luận cho giáo viên và phụ huynh.
“Chúng tôi được biết, bà hiệu trưởng cho người ngoài gửi xe trong sân trường, sử dụng tài sản công của nhà trường là hoàn toàn sai với quy định. Tiền lương mô hình 2 buổi/ ngày, tiền bán trú, tiền trông giữ học sinh bán trú của giáo viên chi trả chậm hàng tháng. Năm học vừa qua nhà trường tổ chức cho học sinh đi bơi, mỗi giáo viên đưa học sinh đi bơi được trung tâm dạy bơi chi trả 150.000 đồng/người/buổi.
Nhưng thực tế bà Minh Phú không chi trả cho giáo viên. Trong khi đó, các trường khác trả cho giáo viên trước khi kết thúc năm học.Vậy mà trường tôi đến cuối tháng 7 chúng tôi mới được nhận số tiền ít ỏi là 50.000 đồng/người/buổi. Vậy 100.000 đồng, bà Phú đã sử dụng vào mục đích gì mà không dám công khai với tập thể giáo viên...” đơn tố cáo nêu.
Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Thu Hà – Trưởng Phòng GD&ĐT quận Long Biên cho biết, đơn vị này đã nắm bắt được thông tin về việc có đơn tố cáo của giáo viên về những sai phạm của hiệu trưởng trường Tiểu học Ái Mộ B.
“Sau khi biết thông tin về đơn tố cáo, Thường trực Quận ủy Long Biên đã họp và giao Thanh tra Quận tổ chức đoàn thanh tra xác minh nội dung đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ái Mộ B. UBND quận Long Biên đã ra quyết định 1643/QĐ-UBND về việc thanh tra trách nhiệm của BGH Trường Tiểu học Ái Mộ B trong công tác điều hành quản lý trường học từ tháng 5/2018 – 31/8/2019”, vị nữ trưởng phòng nói.
Cũng theo bà Hà, hiện tại đoàn thanh tra của quận vẫn đang tiến hành thanh tra tại trường Tiểu học Ái Mộ B trên tinh thần công tâm, đúng quy định, tuyệt đối không bao che và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần liên lạc, tuy nhiên bà Ngô Thị Minh Phú – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ái Mộ B từ chối gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT qui định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

Theo đó, 7 khoản tiền các nhà trường không được phép thu của phụ huynh gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần